Việt Nam 11 ca COVID-19 liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 4 nhân viên y tế

Các bệnh nhân có độ tuổi từ 24-70, trong đó có 7 trường hợp đang điều trị tại các khoa của Bệnh viện Đà Nẵng.

Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều tối 27-7, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca COVID-19 mới, đều có liên quan Bệnh viện Đà Nẵng.

Việt Nam 11 ca COVID-19 liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 4 nhân viên y tế

Bệnh nhân thứ 421: nam, 26 tuổi, ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 422: nam, 63 tuổi, ở phường Hoà Mình, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 423: nữ, 41 tuổi, nhân viên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 424: nữ, 58 tuổi, nhân viên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 425: nữ, 24 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 426: nữ, 62 tuổi, là bệnh nhân khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 427: nam, 45 tuổi, là bệnh nhân khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 428: nam,70 tuổi, là bệnh nhân khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 429: nữ, 53 tuổi, là bệnh nhân khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 430: nữ, 33 tuổi, là bệnh nhân khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ 431: nam, 55 tuổi, là bệnh nhân khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Thanh Mai

Bệnh nhân 420 từng đi chợ đầu mối Đà Nẵng, vào TP Hồ Chí Minh thăm con

Bệnh nhân 420 từng đi chợ đầu mối Đà Nẵng, vào TP Hồ Chí Minh thăm con

Cả 2 bệnh nhân Covid-19 là 419 và 420 đều có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc với nhiều người.