Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc đỏ đậm khi VN-Index "bốc hơi" tới 29,92 điểm, dừng ở mức 1.639,66 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 1,11 điểm xuống 265,85 điểm, trong khi UPCoM-Index chỉ giữ được sắc xanh nhẹ với mức tăng 0,04 điểm lên 113,46 điểm.
Tổng thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, chỉ đạt hơn 30.000 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE ghi nhận gần 27.200 tỷ đồng với 838 triệu cổ phiếu được sang tay. Áp lực bán chiếm ưu thế rõ rệt ở cuối phiên, với 190 mã giảm áp đảo so với 127 mã tăng giá trên HoSE.
Rổ VN30 chịu thiệt hại nặng nề nhất khi mất gần 40 điểm, chỉ còn 8/30 cổ phiếu giữ được sắc xanh nhẹ. Cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục bị bán tháo mạnh, gây áp lực lớn nhất lên chỉ số, riêng mã này đã lấy đi hơn 16 điểm của nhóm, đẩy thị giá VIC xuống còn 191.000 đồng/cổ phiếu.
|  | 
| Thị trường chứng khoán ghi nhận giảm mạnh. | 
Công nghiệp và Bất động sản: Ghi nhận diễn biến tiêu cực nhất. Mã GEX của Gelex giảm sàn, dẫn đầu đà giảm của nhóm công nghiệp. Các cổ phiếu khác như VJC (–4,35%), VSC (–5,5%), GMD (–3,4%), CII (–1,43%), HAH (–2,07%) và VTP (–3,19%) cũng chìm trong sắc đỏ. Ở nhóm bất động sản, dẫn đầu đà giảm là VIC (–6,42%), VHM (–4,62%) và VRE (–3,76%).
Các mã vốn hóa trung bình như DXG (–4,48%), PDR (–3,63%), CEO (–6,96%), và đặc biệt là CRV "lau sàn", càng củng cố xu hướng tiêu cực. Điểm sáng hiếm hoi của hai nhóm này là CTD (+3,5%) và VCR (+2,05%), IDC (+0,26%).
Ngân hàng giao dịch kém tích cực khi phần lớn cổ phiếu giảm giá. Các mã vốn hóa lớn như VCB (–1,65%), CTG (–0,41%), BID (–1,32%), TCB (–1,68%) và VPB (–1,71%) đều lùi bước. Nhóm ngân hàng tư nhân giảm sâu hơn với OCB (–4,85%), HDB (–4,19%), TPB (–2,92%), MSB (–2,43%), STB (–2,46%), SHB (–2,66%). Chỉ duy nhất ACB (+1,59%) giữ được sắc xanh nhờ lực cầu ổn định.
Chứng khoán: Tiếp tục ảm đạm với sắc đỏ bao phủ hầu hết cổ phiếu. Các mã đầu ngành như VIX (–4,44%), SSI (–1,58%), HCM (–1,06%) đều giảm sâu. Tuy nhiên, TVS (+1,18%), BSI (+0,48%), DSE (+0,40%) và VND (+0,25%) là những điểm sáng hiếm hoi nhờ lực cầu bắt đáy cuối phiên.
Giữa bối cảnh thị trường chìm trong sắc đỏ, nhóm năng lượng trở thành điểm sáng hiếm hoi khi đồng loạt tăng giá. Cổ phiếu PVD của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tăng trần lên 21.650 đồng/cổ phiếu, với hơn 10 triệu đơn vị được giao dịch và dư mua trần hàng triệu cổ phiếu, cho thấy lực cầu mạnh mẽ.
Ở nhóm tiêu dùng, MWG (–1,55%) tiếp tục chịu áp lực bán, trong khi PNJ (+0,3%) và FRT (+2,0%) duy trì đà tăng nhẹ nhờ lực cầu ổn định.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng ở mức thấp hơn so với các phiên trước, với tổng giá trị 521,6 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng sàn HoSE ghi nhận hơn 445 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở các mã vốn hóa lớn như VIC (–230,87 tỷ đồng), VHM (–187,58 tỷ đồng), CTG (–124,21 tỷ đồng), MBB (–115,76 tỷ đồng) và HPG (–107,76 tỷ đồng).
Ở chiều ngược lại, lực mua ròng ghi nhận tại một số mã như VIX (+109,49 tỷ đồng), MWG (+92,93 tỷ đồng), KDH (+81,03 tỷ đồng), FPT (+68,14 tỷ đồng), GMD (+61,67 tỷ đồng), GVR (+43,28 tỷ đồng) và VND (+44,49 tỷ đồng).
Nhìn chung, thị trường chứng khoán đã trải qua một phiên cuối tuần đầy áp lực, đặc biệt là ở các nhóm cổ phiếu trụ và vốn hóa lớn, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư. Nhóm năng lượng là điểm sáng duy nhất, cho thấy dòng tiền đang có sự dịch chuyển tìm kiếm cơ hội ở những ngành có câu chuyện riêng.














































Nhiều Talk show về tài tài chính, chứng khoán ra đời ở Việt Nam, nhưng đâu mới là chương trình khởi xướng đầu tiên?
Nhắc đến Talk show về tài chính, chứng khoán trên sóng truyền hình, các khán giả nghĩ ngay tới BTV Mùi Khánh Ly.