Vợ chồng Tổng thống Ukraine Zelensk gây tranh cãi khi xuất hiện trên tạp chí thời trang

Bộ ảnh đã lập tức gây "bão" mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt, với hàng loạt hashtag lọt top tìm kiếm vào đêm 27, sáng 28/7.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân Olena Zelenska mới đây đã xuất hiện trong một bộ ảnh trên tạp chí thời trang Vogue. Theo Daily Mail, bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Annie Leibowitz. 

          Vợ chồng Tổng thống Zelensky. Ảnh: Instagram

Vợ chồng Tổng thống Zelensky. Ảnh: Instagram

Bộ ảnh đi kèm bài báo có tựa đề "Chân dung của sự dũng cảm: Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska". Tác giả của bài báo là Rachel Donadio. 

Chia sẻ với Vogue, bà Zelenska nói: "Đây là những tháng kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi và cuộc đời của mọi người Ukraine. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng mọi người có thể hiểu được cảm xúc của chúng tôi. Chúng tôi đang hướng tới chiến thắng. Không nghi ngờ gì cả, chúng tôi sẽ chiến thắng".

Trong phần chú thích ảnh trên Instagram, tờ Vogue viết: "Trở thành đệ nhất phu nhân không phải là vai trò mà bà Olena Zelenska từng muốn đảm nhiệm. “Tôi thích ở hậu trường, điều đó phù hợp với tôi,” bà nói trong cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp tại Kiev. 

Vợ chồng Tổng thống Ukraine Zelensk gây tranh cãi khi xuất hiện trên tạp chí thời trang
Vợ chồng Tổng thống Ukraine Zelensk gây tranh cãi khi xuất hiện trên tạp chí thời trang

Bộ ảnh đã lập tức gây "bão" mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt với hàng loạt hashtag lọt top tìm kiếm vào đêm 27, sáng 28/7. Những người ủng hộ vợ chồng Tổng thống Zelensky hết lời khen ngợi bộ ảnh, và gửi lời cảm ơn Vogue.

"Một câu chuyện xuất sắc. Bà Zelenska đã thực hiện một công việc đáng kinh ngạc khi đại diện cho người dân của mình, đảm bảo thế giới biết đến câu chuyện của phụ nữ và trẻ em Ukraine, tiếp tục góp tiếng nói cho những người cần được giúp đỡ", Giám đốc điều hành của Verizon, Tami Erwin bình luận.

Vợ chồng Tổng thống Ukraine Zelensk gây tranh cãi khi xuất hiện trên tạp chí thời trang

Trong khi đó, phe bảo thủ và một số chính trị gia ở Mỹ đã gọi đây là lý do Washington lẽ ra không nên gửi 40 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine để đối phó với Nga.

Nữ hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa - Lauren Boebert viết trên Twitter: "Trong khi chúng tôi gửi cho Ukraine hàng chục tỷ đô la viện trợ, thì ông Zelensky lại thực hiện các buổi chụp ảnh cho tạp chí Vogue. Những người này nghĩ rằng chúng tôi không khác nào một lũ ngốc".

Nhà hoạt động bảo thủ Scott Presler đặt câu hỏi: "Các bạn đang trải qua xung đột mà vẫn có thời gian chụp ảnh sao?".

Ngay cả Ian Bremmer - một nhà tân học từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ Ukraine kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014, cũng phải thừa nhận rằng bộ ảnh trên Vogue của gia đình ông Zelensky là một ý tưởng tồi.

Thanh Mai

‘Ngày chuyển đổi số’ ngành ngân hàng sẽ được tổ chức vào ngày 3/8

‘Ngày chuyển đổi số’ ngành ngân hàng sẽ được tổ chức vào ngày 3/8

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo công bố sự kiện "Ngày chuyển đổi số" ngành ngân hàng.