Theo người phát ngôn NHC Mi Feng, số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tại Vũ Hán lần đầu tiên giảm xuống 0 vào 26/4. Đây là một dấu mốc quan trọng khác sau khi thành phố mở cửa vào 8/4 và cũng là nỗ lực chăm chỉ của các nhân viên y tế ở Vũ Hán.
Tân Hoa Xã đưa tin, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của Vũ Hán đã được chữa khỏi ngày 24/4, cũng không còn ca tử vong mới nào hôm 25/5 ở Hồ Bắc.
![]() |
Mới đây, Trung Quốc đã sử lại số liệu tử vong do Covid-19 ở Vũ Hán, tăng thêm 50%. Theo thông tin của chính quyền địa phương, từ 16/4, số ca nhiễm là 50.333 (tăng 325 ca) và số ca tử vong là 3.869 (tăng 1.290 ca).
Bộ Ngoại giao Trung Quốc lý giải về việc này là do một số báo cáo đến muộn, thiếu sót và thông tin không chính xác trong giai đoạn đầu của dịch.
Dịch bùng phát ở Vũ Hán đúng vào giai đoạn nghỉ Tết Nguyên Đán, đây được cho là nguyên nhân khiến virus lây lan nhanh không chỉ Trung Quốc mà còn trên thế giới. Hiện thành phố này vẫn chưa hoàn toàn trở lại nhịp sống bình thường vì có nhiều ca nhiễm không có triệu chứng rất khó để phát hiện và cách ly sớm.
Trước đó cũng có nhiều tranh cãi về việc virus mới khởi phát từ chợ hải sản Huanan của Vũ Hán hay "thoát khỏi Viện virus học Vũ Hán (WIV)".



















Thời tiết ngày 26/4: Hà Nội có mưa rào và dông
Hà Nội đón đợt rét bất thường cuối tháng 4
Quảng Nam mua máy xét nghiệm PCR giá còn cao hơn Hà Nội?
Ngoài CDC Hà Nội còn tỉnh nào mua máy PCR với giá "trên trời"?
Trung Quốc thu hồi gần 90 triệu khẩu trang kém chất lượng
Giá heo hơi rục rịch tăng tại miền Nam
Cùng chuyên mục
Cử tri Khánh Hòa hân hoan tham gia Ngày hội non sông
Hà Nội rộn ràng ngày bầu cử: Hơn 1 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong buổi sáng
Khai trương cửa hàng Starbucks Fansipan đạt kỷ lục cao nhất châu Á
Không được bầu cử thay: Pháp luật quy định rõ các trường hợp hỗ trợ cử tri bỏ phiếu
Toán học – nền tảng của niềm tin trong một thế giới nhiều biến động
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc: Trao cơ hội cho phụ nữ cũng chính là đầu tư cho tương lai của xã hội