“Vùng xanh” an toàn ở Hà Nội được thiết lập thế nào?

Hoàng Toàn

Phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội) là khu vực đi đầu thiết lập nhiều chốt bảo vệ “Vùng xanh” khu vực an toàn không có dịch để đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây.
“Vùng xanh” an toàn ở Hà Nội được thiết lập thế nào?

Trước tình hình dịch bệnh diến biến phức tạp hiện tại, trên địa bàn Hà Nội đã triển khai hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch. Địa  bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai là khu vực đầu tiên triển khai thiết lập các chốt bảo vệ “Vùng xanh”  an toàn không có dịch. Các chốt được thực hiện theo chỉ thị 16 do các tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ dân phố trực tiếp giám sát, quản lý không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn.

Các chốt bảo vệ
Các chốt bảo vệ "Vùng xanh" tại phường Mai Động, các tổ dân phố, khu dân cư, các con ngõ tự rào chắn bảo vệ người dân trong khu vực khỏi COVID-19, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Hàng loạt các chốt tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được thiết lập “vùng xanh” an toàn tại các khu dân cư, đầu ngõ xóm. cho đến thời điểm hiện tại số lượng các chốt đang tăng lên rất nhiều so với ngày đầu.
Hàng loạt các chốt tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được thiết lập “vùng xanh” an toàn tại các khu dân cư, đầu ngõ xóm. cho đến thời điểm hiện tại số lượng các chốt đang tăng lên rất nhiều so với ngày đầu.
Người dân muốn ra khỏi khu vực “vùng xanh” sẽ phải xuất trình giấy tờ chính đáng, tuân thủ đúng quy định trong thời gian giãn cách.
Người dân muốn ra khỏi khu vực “vùng xanh” sẽ phải xuất trình giấy tờ chính đáng, tuân thủ đúng quy định trong thời gian giãn cách.
Tại các chốt, nội quy phòng chống dịch được đề ra và người dân được tuyên truyền tuân thủ nghiêm ngặt, không có ngoại lệ. Trường hợp nào không có giấy đi đường, hoặc người dân từ địa bàn khác đến nhất quyết sẽ không cho đi vào.
Tại các chốt, nội quy phòng chống dịch được đề ra và người dân được tuyên truyền tuân thủ nghiêm ngặt, không có ngoại lệ. Trường hợp nào không có giấy đi đường, hoặc người dân từ địa bàn khác đến nhất quyết sẽ không cho đi vào.
Các chốt bảo vệ không cho người ngoài đi vào trong, các shipper giao nhận phải đướng chờ ở ngoài gọi điện cho người dân ra chốt nhận hàng.
Các chốt bảo vệ không cho người ngoài đi vào trong, các shipper giao nhận phải đướng chờ ở ngoài gọi điện cho người dân ra chốt nhận hàng.
“Vùng xanh” an toàn ở Hà Nội được thiết lập thế nào?
Lực lượng túc trực tại các chốt vùng xanh chia làm 3 ca trực mỗi ngày gồm: từ 5h đến 12h, 12-19h và 19-23h.
Lực lượng túc trực tại các chốt vùng xanh chia làm 3 ca trực mỗi ngày gồm: từ 5h đến 12h, 12-19h và 19-23h.
Tất cả các chốt đều thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch.
Tất cả các chốt đều thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch.
“Vùng xanh” an toàn ở Hà Nội được thiết lập thế nào?
“Vùng xanh” an toàn ở Hà Nội được thiết lập thế nào?

Tại một chốt bảo vệ, ông Trần Văn Đà chia sẻ: Các chốt lập lên đều được chính cư dân đứng ra tổ chức. Tất cả các ngõ ra đường lớn đều được lập chốt hết để quản lý khu vực dân cư, mọi người ra phải có gấy tờ khai báo đủ, người lạ đến không được phép vào khu vực, toàn bộ người dân ở khu vực này đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của các chốt. Mỗi chốt được chia làm 3 ca trực, sáng từ từ 5h đến 12h, 12-19h và 19-23h. đến 23h đêm có lực lượng Công an về thay ca.

Ông Trần Văn Đà đang làm nhiệm vụ trực chốt
Ông Trần Văn Đà đang làm nhiệm vụ trực chốt "Vùng Xanh".
Rất nhiều chốt ở các ngõ ngánh được lập lên nhằm đảm bảo an toàn cho
Rất nhiều chốt ở các ngõ ngánh được lập lên nhằm đảm bảo an toàn cho "Vùng xanh"
Mọi người dân giao nhận hàng đêu phải thực hiện tại chốt không được phép đi vào.
Mọi người dân giao nhận hàng đêu phải thực hiện tại chốt không được phép đi vào.
Lực lượng bảo vệ chốt và thanh niên rất nhiệt tình hướng dẫn người dân đi lại và tuân thủ quy định.
Lực lượng bảo vệ chốt và thanh niên rất nhiệt tình hướng dẫn người dân đi lại và tuân thủ quy định.
các chốt nhỏ
các chốt nhỏ "Vung Xanh" 
“Vùng xanh” an toàn ở Hà Nội được thiết lập thế nào?
Không chỉ có các chốt ở nghõ ngách mà cả khu vực chung cư cũng được lập chốt
Không chỉ có các chốt ở nghõ ngách mà cả khu vực chung cư cũng được lập chốt "Vùng xanh" nghiêm ngặt.
“Vùng xanh” an toàn ở Hà Nội được thiết lập thế nào?
Các lực lượng ở chốt tiến hành bàn giao ca trực.
Các lực lượng ở chốt tiến hành bàn giao ca trực.
“Vùng xanh” an toàn ở Hà Nội được thiết lập thế nào?

Thông tin từ Quận ủy Hoàng Mai cho biết, tính đến ngày 3/8, đã có gần 300 “vùng xanh” (vùng an toàn không có dịch Covid-19) được triển khai trên toàn bộ 14 phường thuộc quận. Các “vùng xanh” do các tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ dân phố trực tiếp giám sát, quản lý theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”, không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn.

“Vùng xanh” an toàn ở Hà Nội được thiết lập thế nào?

Hiện quận đang phấn đấu đến hết ngày 4/8, toàn bộ 394 tổ dân phố thuộc 14 phường đều thiết lập được các “vùng xanh” để phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”.