Lịch sử của xác ướp “nàng tiên cá” này được cho là có từ những năm 1870. Nó được một thuỷ thủ người Mỹ mang về từ Nhật Bản năm 1906 và được bảo tồn tại Hiệp hội Lịch sử Hạt Clark ở Springfield, Ohio.
![]() |
Xác ướp này có miệng mở rộng, răng nanh và móng vuốt lớn. Phần thân dưới giống như này tiên cá và lông trắng xám giống như tóc ở trên đầu. Sau khi được bảo tồn trong 117 năm, Hiệp hội Lịch sử Hạt Clark quyết định sử dụng các phương pháp công nghệ tiên tiến để cố gắng tìm ra danh tính thực sự của xác ướp này. Chính vì vậy, hiệp hội đã gửi nó đến Đại học Bắc Kentucky để chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính (CT) để giải mã sinh vật kỳ lạ này.
Joseph Cress, bác sĩ X quang tại Đại học Bắc Kentucky, cho biết, nhìn từ bề ngoài, “nàng tiên cá” này dường như là sự pha trộn của ít nhất ba loài khác nhau, bao gồm đầu và thân của một con khỉ, bàn tay của loài lưỡng cư như cá sấu hay thằn lằn và có đuôi giống cá.
![]() |
![]() |
Cress cho biết, ảnh chụp CT sẽ được sử dụng để tìm hiểu thêm các thông tin không thể nhìn thấy từ bên ngoài, bao gồm cả độ sâu của lỗ mũi, khoang tai… Nhóm nghiên cứu vẫn đang phân tích các dữ liệu liên quan và sẽ gửi đến các chuyên gia động vật tại Vườn thú Cincinnati và Thủy cung Newport để hỗ trợ nhận dạng, hy vọng có thể làm rõ "nàng tiên cá" này có nguồn gốc từ loài nào.
Nguồn: ETtoday






















'Nàng tiên cá ở Paris': Câu chuyện cổ tích hiện đại giữa lòng nước Pháp
Thời đại hồi hương cổ vật
Loạt ảnh màu thời nhà Thanh: Thái giám của Từ Hi Thái hậu làm việc không thể ngờ tới
Loạt ảnh màu hiếm thời nhà Thanh: Cận cảnh Từ Hi Thái hậu, hoàng đế Quang Tự bị paparazzi chụp lén
Hành trình di sản – báu vật quý giá truyền lại tới muôn đời
Thợ điện vào mộ cổ trộm con cá khô, chuyên gia vừa nhìn đã hét lên: “Đây mới là bảo vật"
Cùng chuyên mục
Khi khoa học Việt cần một cú hích từ chính người làm khoa học
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp gỡ, tri ân GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
Sun PhuQuoc Airways tiếp tục dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam về chỉ số đúng giờ tháng 01/2026
22 tác phẩm báo chí được vinh danh vì đóng góp cho khoa học và chuyển đổi số
Tập huấn toàn quốc công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI
GS.VS. Châu Văn Minh được trao danh hiệu Đại sứ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga