Xem xét mở các chuyến bay thương mại đón công dân Việt Nam về nước

Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài làm việc với chính phủ nước sở tại để tăng chuyến bay cứu hộ.

Chiều 10/7, trong cuộc họp thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ vấn đề quản lý biên giới, thực hiện công tác cách ly không được chủ quan; biên giới phải được kiểm soát tốt, chặt chẽ.

Thủ tướng yêu cầu cần kịp thời đưa đồng bào Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước và người nước ngoài là chuyên gia, sinh viên, học sinh, nhà quản lý, công nhân lành nghề có nhu cầu cần thiết sang Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài làm việc với chính phủ nước sở tại để tăng chuyến bay cứu hộ, mở các chuyến bay thương mại nhằm đón công dân Việt Nam, nhà đầu tư, chuyên gia về Việt Nam, đồng thời đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đặc biệt Thủ tướng nhấn mạnh đến chuyến bay cứu hộ lao động thuộc 219 người Việt Nam đang làm việc tại dự án thủy điện tại Guinea Xích Đạo do 3 nhà thầu phụ là Công ty Lilama 10, Công ty CM Vietnam và Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ Tân Đại Lợi đưa đi theo hợp đồng với Công ty tổng thầu Duglas Alliance Ltd (Anh). 

Thủ tướng yêu cầu lên phương án mở rộng cách ly tập trung, cách ly linh hoạt tại khách sạn ở các địa điểm thuận lợi, các nhà khách của công an, quân đội, khách sạn quân sự lên quy mô ít nhất 10.000 người. 

Theo đó, Bộ VH-TT-DL, TP.Hà Nội, TP.HCM sẵn sàng cung cấp cho ngành y tế, ngành hàng không những địa điểm cách ly dân sự.

Đối với vấn đề thu phí người được cách ly, Thủ tướng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm, sớm đề xuất bằng văn bản và đồng ý việc mở tài khoản riêng để huy động, đóng góp tự nguyện của người dân ở trong khu cách ly tập trung.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế có phương án nghiên cứu vắc xin, trình Thủ tướng; Bộ LĐ-TB-XH đưa nhanh nhất lao động người Việt ra nước ngoài, nhất là Nhật Bản…

Thanh Mai

Hàn Quốc kiến nghị Việt Nam bỏ quy định khách nhập cảnh phải cách ly 14 ngày

Hàn Quốc kiến nghị Việt Nam bỏ quy định khách nhập cảnh phải cách ly 14 ngày

Theo đại diện Tổng cục du lịch Hàn Quốc, quy định có phần ngặt nghèo này sẽ ngăn cản không chỉ khách Hàn Quốc mà còn cả khách quốc tế.