3 cặp đôi con giáp tưởng chừng "khắc khẩu" nảy lửa nhưng lại hòa hợp tuyệt vời

Có những cặp con giáp cứ gặp nhau là gây cả ngày lẫn đêm. Nhưng thật ra trong tính cách họ lại hòa hợp đến thế.

1. Tuổi Sửu + tuổi Hợi: Hoạn nạn mới gặp chân tình

Người tuổi Sửu vốn dĩ thật thà, lại vô cùng nghiêm túc, trong khi tuổi Hợi lại có phần tùy tiện. Vốn dĩ 2 người này ở cạnh nhau cũng khá hòa thuận, một người luôn bao dung, còn một người lại chân thành. 

Tuy nhiên, cũng chính vì lúc nào tuổi Hợi cũng có tùy tiện, thích gì làm nấy, có khi lời trước vừa nói đã lập tức làm ngay điều ngược lại, khiến cho tuổi Sửu muốn phát điên lên mà không làm gì được, chỉ đành cãi nhau một chập cho bõ tức.

Giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời, 2 người cứ thế tranh cãi, quát mắng nhau cả ngày không thôi, khiến cho người ngoài trông vào cũng thấy phát sợ.

Nhưng mà cặp đôi con giáp này lại rất yêu thương nhau. Nhìn thì có vẻ oan gia ngõ hẹp, không ngừng mâu thuẫn vậy thôi, chứ chỉ cần một trong hai người gặp chuyện là bạn có thể thấy rõ họ quan tâm đến nhau như thế nào. Tranh cãi chỉ là lời nói bên ngoài thôi, còn thật tâm vẫn luôn là tình yêu.

3 cặp đôi con giáp tưởng chừng

2. Tuổi Dần + Tuổi Tỵ: Thích đấu khẩu

Hai con giáp hợp nhau nhưng hễ ở cạnh nhau là đấu khẩu cả ngày, tranh cãi không hồi kết. Thế nên trong mắt người ngoài, cặp đôi con giáp Dần – Tỵ đích thực là oan gia rồi.

Tuổi Dần và tuổi Tỵ ở cạnh nhau cứ chành chọe không ngừng, người này bóc mẽ người kia không biết chán, thực ra người ta yêu nhau lắm đó. Có thể bạn không biết nhưng khó có thể tìm được ai hợp với họ hơn người còn lại.

Thực ra hai người này đều khá hòa nhã, thân thiện với người lạ, mà lịch sự thì khỏi phải chê. Nhưng càng thân quen thì họ lại càng thích gì nói nấy.

3 cặp đôi con giáp tưởng chừng

3. Tuổi Thìn + Tuổi Dậu: Đánh là thương, mắng là yêu

Tuổi Thìn và tuổi Dậu ở cạnh nhau cứ được một lúc là nói chuyện không được, hết cãi nhau là quay ra động thủ luôn. Có lẽ ai nhìn thấy cảnh đó đều phát hoảng, làm sao mà nghĩ ra được đó là một đôi yêu nhau chứ, bởi họ đánh nhau có kiêng nể gì đâu.

Song với cặp con giáp này thì chuyện đánh mắng cãi cọ nhau như thế quá bình thường, tuổi Thìn và tuổi Dậu cùng thống nhất quan điểm “đánh là thương, mắng là yêu”.

2 con giáp này nếu đã ghét ai thì đừng hòng nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn đối phương lấy 1 cái chứ đừng nói là đánh mắng, chạy đuổi nhau vòng vòng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo và chiêm nghiệm!

MỘC MIÊN [t/h]

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương