4 bản phối chân váy hoa cho tín đồ thời trang retro

Ngoài cách phối quen thuộc với áo thun hay áo sơ mi, bạn có thể làm mới chân váy hoa bằng cảm hứng thời trang thanh lịch từ những cô gái Paris.

Họa tiết hoa nhí không thể thiếu trong mùa Xuân - Hè. Không chỉ mang lại sự nhẹ nhàng, nữ tính và trẻ trung cho vẻ ngoài, hoa nhí còn “thân thiện” với mọi độ tuổi và dáng người. Ngoài đầm và sơ mi hoa, chân váy hoa cũng là item được lăng xê khá nhiệt tình, đặc biệt là dáng váy suông. Nếu bạn vẫn băn khoăn cách mặc đẹp với chân váy hoa nhí, hãy tham khảo qua 4 ý tưởng phối đồ dễ ứng dụng cho mọi vóc dáng sau đây.

Áo thun đơn giản

Cách phối đồ đơn giản và phổ biến nhất với chân váy hoa nhí chính là áo thun trơn màu. Ngoài kiểu mặc sơ vin thông thường, bạn còn có thể tạo điểm nhấn đậm chất Hè bằng cách thắt nút vạt áo. Những cô nàng “hạt tiêu” nên diện kiểu váy xẻ tà, đồng thời kết hợp thêm giày cao gót vừa phải để tạo cảm giác cao ráo hơn.

 Ảnh: Patiness và Sarah Styles Seattle
Áo thun trắng buộc vạt và chân váy hoa nhí màu vàng, giày mules trắng
 Ảnh: Patiness và Sarah Styles Seattle

Các cô nàng dáng quả táo muốn phần vai và ngực trông thon gọn hơn có thể ưu tiên áo thun tối màu như đen hoặc xanh navy. Ngoài các màu trung tính, áo thun có màu sắc tương đồng với họa tiết hoa trên váy cũng là một gợi ý đáng thử.

Ảnh: @ariadibari và Not Jess Fashion 
Chân váy hoa nhí nền đen và áo thun đen ngắn tay, giày đế xuồng đỏ
Ảnh: @ariadibari và Not Jess Fashion 

Biến hóa cùng sơ mi trắng

Kết hợp cùng sơ mi trắng phom rộng là một trong những gợi ý mặc đẹp quen thuộc với chân váy suông được nhiều fashionista yêu thích. Những cô nàng sở hữu vóc dáng quả lê có thể áp dụng cách phối đồ này nhằm tạo vẻ ngoài cân đối. Để tăng vẻ phóng khoáng và bay bổng, các nàng hãy thử các thiết kế có phần tay áo dài và phồng nhẹ và buộc thắt vạt áo lại.

Ảnh: @mariellehaon và @mirenalos
Chân váy hoa nhí màu đỏ và sơ mi trắng phom rộng
Ảnh: @mariellehaon và @mirenalos
Một sợi dây chuyền cỡ trung đơn giản là điểm nhấn thu hút khi diện sơ mi cổ chữ V xẻ sâu. Ảnh: @pia_mbd
Một sợi dây chuyền cỡ trung đơn giản là điểm nhấn thu hút khi diện sơ mi cổ chữ V xẻ sâu. Ảnh: @pia_mbd

Áo crop top trẻ trung

Không gì tuyệt vời hơn một chiếc áo crop top và chân váy hoa mềm mại trong những ngày Hè oi ả. Các tín đồ thời trang cổ điển có thể thử kiểu crop top tay bồng hoặc trễ vai ngọt ngào. Nếu bạn muốn mang chút nét quyến rũ và táo bạo cho buổi hẹn cuối tuần thì áo hai dây chất liệu satin sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

Chân váy hoa nhí màu xanh navy và áo croptop trắng tay phồng. Ảnh: @frenchgirldaily
Chân váy hoa nhí màu xanh navy và áo croptop trắng tay phồng. Ảnh: @frenchgirldaily
Ảnh: @pia_mbd và @rocky_barnes
Chân váy hoa cúc kết hợp cùng croptop hai dây màu đen satin
Ảnh: @pia_mbd và @rocky_barnes

Cardigan lửng đậm chất Pháp

Chân váy hoa nhí và áo cardigan (áo khoác len dệt kim) là bản phối gắn liền với hình ảnh của nhiều fashionista Pháp. Đừng vội e ngại áo len sẽ gây nóng bức trong mùa Hè, các nàng có thể chọn chất liệu len chỉ nhẹ nhàng, không gây bí bách khi mặc.

Chân váy hoa nhí màu đỏ và áo cardigan lửng màu cam đất. Ảnh: @apollinethibault
Chân váy hoa nhí màu đỏ và áo cardigan lửng màu cam đất. Ảnh: @apollinethibault
Người mẫu Kaia Gerber xuống phố với chân váy hoa nhí và áo cardigan mỏng. Cô nàng làm mới bộ trang phục với giày Converse và kính mát cá tính. (Ảnh: Broadimage)
Người mẫu Kaia Gerber xuống phố với chân váy hoa nhí và áo cardigan mỏng. Cô nàng làm mới bộ trang phục với giày Converse và kính mát cá tính. (Ảnh: Broadimage)

Nếu có dịp đi du lịch hoặc công tác đến những vùng khí hậu ôn đới, những chiếc áo khoác len lửng dày dặn hơn sẽ là lựa chọn giúp bạn giữ ấm vừa đủ. Khi mặc cardigan mỏng, các nàng nên ưu tiên áo lót bralette hoặc áo bra thể thao thay cho áo ngực thông thường để hạn chế sự cố do áo mỏng hoặc cúc áo bị bung ra khi di chuyển.

Ảnh: @rouje và @junybreeze
Jeanne Damas mặc chân váy hoa màu đỏ và áo cardigan lửng màu trắng kem
Ảnh: @rouje và @junybreeze

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương