Bão số 9 gây gió to, mưa lớn tại các tỉnh miền Trung

Từ đêm 27/10 đến sáng nay, bão số 9 đã gây mưa lớn và gió giật mạnh tại nhiều địa phương miền Trung. Theo dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung vào trưa nay, trời lặng gió nhưng sau đó sẽ mạnh trở lại.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Quảng Ngãi đã có 2 người chết do bão số 9. Đó là anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), bị ngã khi chằng chống nhà ở.

Trường hợp còn lại là ông Lê Đức Hiếu (40 tuổi, ở huyện Mộ Đức) bị ngã từ trên cây xuống đất khi đang tỉa cành để phòng bão. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo người dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định không ra khỏi nhà vào trưa nay khi thấy gió lặng. Đây là thời điểm bão vào đất liền, gió sẽ mạnh trở lại ngay sau đó.

Gió mạnh hoành hành các tỉnh miền Trung sáng nay.

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương