Bất chấp dịch COVID-19, các siêu thị Hàn Quốc vẫn đông khách

Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc đang căng thẳng nhưng siêu thị Hàn Quốc tại TP.HCM vẫn tấp nập người mua sắm.

TP.HCM nơi có người Hàn Quốc sinh sống và làm việc cao và tập trung tại chủ yếu tại các khu vực như Phú Mỹ Hưng (quận 7), khu Super Bowl (nằm sát khu chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình) hay còn gọi là "phố Hàn" Phạm Văn Hai.

Không phải ngày cuối tuần nhưng tại E Mart vẫn khá đông người tiêu dùng - Ảnh: Phượng Lê.
Không phải ngày cuối tuần nhưng tại E Mart vẫn khá đông người tiêu dùng - Ảnh: Phượng Lê.

Do có người Hàn Quốc sinh sống đông nên TP HCM cũng là một trong những địa phương có nguy cơ lây lan dịch cúm do virus Covid-19 từ Hàn Quốc cao. Tuy vậy, bất chấp việc dịch đang diễn biến phức tạp, tại các trung tâm mua sắm của Hàn Quốc như LOTTE Mart (Lê Đại Hành), E Mart (Gò Vấp) mọi hoạt động mua sắm vẫn diễn ra sôi động.

Người dân đeo khẩu trang đi mua sắm - Ảnh: Phượng Lê. 
Người dân đeo khẩu trang đi mua sắm - Ảnh: Phượng Lê. 

Tuy không phải ngày cuối tuần nhưng tại E Mart, người dân vẫn đeo khẩu trang và ra ngoài mua sắm, ăn uống…Người tiêu dùng chủ yếu tập trung tại các quầy thực phẩm, rau củ...

Bất chấp dịch COVID-19, các siêu thị Hàn Quốc vẫn đông khách

Số lượng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại TP HCM nhiều nhất cả nước, hiện nay có khoảng gần 30.000 người Hàn. Hiện có nhiều trung tâm ăn uống, mua sắm các sản phẩm có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

Không phải cuối tuần nhưng người dân xếp hàng mua sắm - Ảnh: Phượng Lê.
Không phải cuối tuần nhưng người dân xếp hàng mua sắm - Ảnh: Phượng Lê.

Hàn Quốc đang là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Mỹ) và là một trong 2 đối tác nước ta chịu thâm hụt thương mại hàng chục tỷ USD. Trong tháng 1/2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt nam sang thị trường này sụt giảm 24,76% so với cùng kỳ đạt 1,38 tỷ USD.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta sang Hàn Quốc như điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may… đều đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD.

Những quầy hàn ẩm thực Hàn Quốc thu hút khá đông người tiêu dùng - Ảnh: Phượng Lê. 
Những quầy hàn ẩm thực Hàn Quốc thu hút khá đông người tiêu dùng - Ảnh: Phượng Lê. 

Trong đó, nhóm điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu với 335,41 triệu USD, chiếm 24,23% thị phần, mặc dù tăng 34,22% so với tháng trước đó, nhưng lại giảm 31,29% so với cùng kỳ.

Đứng thứ hai là nhóm hàng dệt, may đạt 225,85 triệu USD, chiếm 16,32% thị phần, giảm khá mạnh 30,69% so với cùng kỳ. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng giảm 18,33% đạt 217,14 triệu USD. Giảm không đáng kể 1,06% là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 134,79 triệu USD.

Siêu thị E Mart, quận Gò Vấp TP.HCM - Ảnh: Phượng Lê
Siêu thị E Mart, quận Gò Vấp TP.HCM - Ảnh: Phượng Lê

Tại Hàn Quốc dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng tại quốc gia này. Đã có thêm 883 ca mắc bệnh, và con số tử vong là 8 người (tính đến cuối ngày 24/2). Chỉ trong vòng mấy ngày, Hàn Quốc đã biến thành ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới.

Rất đông người dân tại khu vực ăn uống - Ảnh: Phượng Lê. 
Rất đông người dân tại khu vực ăn uống - Ảnh: Phượng Lê. 

Không thể kiểm soát được dịch bệnh, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất và tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp chưa từng có để đối phó dịch Covid-19 đang lây lan nghiêm trọng tại quốc gia này.

Tại quầy hàn thực phẩm Hàn Quốc - Ảnh: Phượng Lê
Tại quầy hàn thực phẩm Hàn Quốc - Ảnh: Phượng Lê

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh trên thế giới, đặc biệt tại Hàn Quốc, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế cho phép áp dụng khai báo y tế đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc, đồng thời hướng dẫn việc áp dụng cách ly kiểm dịch đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc. 

Những hình ảnh mua sắm được ghi nhận tại E Mart, quận Gò Vấp TP.HCM. 

Bất chấp dịch COVID-19, các siêu thị Hàn Quốc vẫn đông khách
Bất chấp dịch COVID-19, các siêu thị Hàn Quốc vẫn đông khách
Bất chấp dịch COVID-19, các siêu thị Hàn Quốc vẫn đông khách
Bất chấp dịch COVID-19, các siêu thị Hàn Quốc vẫn đông khách
Bất chấp dịch COVID-19, các siêu thị Hàn Quốc vẫn đông khách

VIÊN VIÊN - PHƯƠNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương