Hôm Chủ nhật 24/11, tờ Bloomberg News tuyên bố sẽ không tiến hành điều tra cựu thị trưởng New York, đồng thời cũng là ông chủ sở hữu tập đoàn truyền thông Bloomberg L.P, Michael Bloomberg, sau khi ông này chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ với tư cách ứng viên đảng Dân chủ.
Tờ này vẫn sẽ thực hiện các báo cáo điều tra về đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.
![]() |
| bloomberg |
Tuy nhiên TBT Bloomberg, John Micklethwait nói với Reuters sẽ xem xét lại chủ trương với ông chủ của mình nếu ông này giành chiến thắng sơ bộ.
“Chúng tôi vẫn tiếp tục truyền thống không điều tra Mike và gia đình anh ấy cũng như các quỹ của anh ấy và các đối thủ của anh ấy trong đảng Dân chủ", Micklethwait dứt khoát.
Một số cây bút chính trị chủ lực của toà soạn đã nghỉ phép để dồn lực hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của Michael Bloomberg.
Người phát ngôn của Bloomberg News thì chưa bình luận gì về điều này.
Ông Michael Bloomberg chính thức gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng vào Chủ nhật vừa qua. Như vậy là đã có 18 ứng viên cho vị trí Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào 2020. Ông này đang nắm giữ 88% cổ phần tập đoàn Bloomberg L.P.
Hiện vị ứng viên này đang sở hữu khối tài sản 52 tỷ USD và được cho là giàu gấp 17 lần tổng thống Mỹ Donald Trump.

















Cách xem trực tiếp sự kiện 'Unleashed' của Apple trên mọi thiết bị
Vì sao Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn cứng rắn với Trung Quốc?
Donald Trump khởi động tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020, phát động gây quỹ 7 triệu USD
Choáng với dạ tiệc đón vợ chồng tổng thống Mỹ ở Điện Buckingham
Tổng thống Mỹ ăn gì trên siêu máy bay Air Force One?
Cùng chuyên mục
Điều gì khiến không gian sống xanh độc bản FourS Jardin tại Đà thành được giới tinh hoa săn lùng?
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 341 tạp chí đạt chuẩn khoa học Việt Nam
Nhà khoa học gốc Việt tuổi nhận giải thưởng khoa học danh giá của Mỹ
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài 5 ngày liên tiếp với công chức, viên chức
Từ cung đường xanh nhất VnExpress Marathon đến kỳ tích 365 ngày, Cần Giờ đẹp như phim khiến 5.000 runner ngỡ ngàng
Nâng cao chất lượng lao động nữ: Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế