Chiều 12/5, Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới, Nga gần 11.000 người mắc trong 24 giờ

Tròn 26 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19, trong khi đó còn 36 ca dương tính với SARS-CoV-2, thêm 3 ca được công bố khỏi bệnh.

Tính đến chiều 12/5, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, thêm 3 ca được công bố khỏi bệnh. Việt Nam đã tròn 26 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước ta vẫn là 288 ca, còn 36 ca dương tính.

Về 3 ca vừa được công bố khỏi bệnh, đây là 3 bệnh nhân đã dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh trước đó. Cụ thể là các bệnh nhân số 151, 207 và 224.

Chiều 12/5, Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới, Nga gần 11.000 người mắc trong 24 giờ

Về tình hình thế giới, theo thống kê từ Worldomete, tính đến 18h ngày 12/5 (giờ Việt Nam), dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 287.670 người tử vong vì COVID-19 và 4.274.656 ca nhiễm.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 22.366 ca nhiễm, nâng tổng số người tử vong vì dịch COVID-19, trong đó Nga chiếm gần 11.000 ca.

Tính đến nay, số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã lên đến 81.796 người trong tổng số 1.385.893 ca nhiễm tuy nhiên gần như tất cả các bang tại Mỹ đã thực hiện những bước đi nhằm nới lỏng các lệnh phong tỏa.

Tây Ban Nha vẫn là nước đứng thứ 2 trên thế giới về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19. Cụ thể, nước này đã có hơn 268.000 ca mắc và hơn 26.700 ca tử vong. Bên cạnh đó, số người tử vong vì COVID-19 chính thức ở Nga là hơn 2.116 người, với 107 trường hợp tử vong mới được báo cáo trong 24 giờ qua.

Tình hình COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á không có nhiều biến động. Campuchia, Timor Leste và Lào là những nước tiếp tục ghi nhận ngày tiếp theo không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, chưa ghi nhận ca tử vong do đại dịch COVID-19.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương