Với tinh thần đó, Trường hè Toán học 2026 do Đại học Phenikaa tổ chức không chỉ là diễn đàn học thuật dành cho học sinh, sinh viên yêu thích Toán học mà còn là không gian kết nối các nhà khoa học, giảng viên và tài năng trẻ, góp phần xây dựng cộng đồng nghiên cứu năng động, khơi dậy khát vọng chinh phục khoa học trong thế hệ kế cận.
Trong nhiều năm qua, khoảng cách giới trong các lĩnh vực STEM vẫn là vấn đề được quan tâm trên phạm vi toàn cầu. Việc khuyến khích nữ sinh tiếp cận Toán học ngay từ sớm được xem là nền tảng để các em tự tin theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong tương lai. Những hoạt động học thuật chuyên sâu như Trường hè Toán học vì thế không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn mà còn truyền cảm hứng, tạo động lực để nhiều nữ sinh mạnh dạn lựa chọn con đường nghiên cứu khoa học.
![]() |
| TS. Trịnh Thị Thúy Giang, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phát biểu. Ảnh: BTC |
Thông qua các bài giảng chuyên đề, tọa đàm, hoạt động trao đổi học thuật và kết nối với các chuyên gia, người tham dự có cơ hội tiếp cận những tư duy toán học hiện đại, phát triển kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề – những năng lực cốt lõi của giáo dục STEAM trong thời đại chuyển đổi số.
Trường hè Toán học năm nay quy tụ các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên cùng đông đảo học sinh, sinh viên đam mê Toán học. Thông qua các bài giảng chuyên đề, tọa đàm khoa học và hoạt động trao đổi học thuật, chương trình tạo cơ hội để người học tiếp cận những hướng nghiên cứu mới, đồng thời kết nối với các chuyên gia trong và ngoài nước.
Đại diện Đại học Phenikaa cho biết, với định hướng trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, nhà trường luôn coi Toán học là nền tảng của nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ. Những diễn đàn như Trường hè Toán học không chỉ tạo nên các kết nối chuyên môn giá trị mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học thuật, nuôi dưỡng tình yêu Toán học và bồi đắp nền tảng cho sự phát triển bền vững của giáo dục STEM tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần phát triển cộng đồng khoa học, tạo dựng môi trường thuận lợi để các tài năng trẻ phát huy năng lực nghiên cứu và sáng tạo.
![]() |
| PGS.TS. Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa đại diện đơn vị đăng cai phát biểu; Ảnh: BTC |
Đáng chú ý, chương trình dành sự quan tâm đặc biệt tới việc khuyến khích nữ sinh theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và Toán học. Mặc dù ngày càng có nhiều phụ nữ thành công trong nghiên cứu khoa học, tỷ lệ nữ giới ở nhiều lĩnh vực STEM vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy, việc tạo ra những môi trường học thuật cởi mở, nơi các em được truyền cảm hứng, được gặp gỡ các nhà khoa học và được thử sức với những vấn đề nghiên cứu thực tiễn có ý nghĩa quan trọng trong việc xóa bỏ rào cản giới và khơi dậy niềm tin vào năng lực bản thân.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS. Trịnh Thị Thúy Giang, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhấn mạnh vai trò của Trường hè như một không gian học thuật kết nối giáo viên, học sinh và các nhà khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê Toán học và khơi dậy tinh thần khám phá khoa học. Đại diện đơn vị đăng cai, PGS.TS. Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, khẳng định cam kết của Nhà trường trong việc đồng hành cùng những hoạt động học thuật có ý nghĩa, góp phần phát triển cộng đồng khoa học và tạo dựng môi trường thuận lợi để các tài năng trẻ phát huy năng lực.
Theo PGS.TS. Chu Cẩm Thơ, việc học Toán không chỉ nhằm giải những bài toán khó mà còn giúp hình thành tư duy độc lập, khả năng đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề. Bà nhiều lần nhấn mạnh rằng trẻ em, đặc biệt là các em gái, cần được trao cơ hội tiếp cận Toán học trong một môi trường tích cực, nơi sự tò mò được khuyến khích và việc mắc sai lầm được xem là một phần của quá trình học tập. Chính những trải nghiệm ấy sẽ nuôi dưỡng niềm yêu thích khoa học và mở ra cơ hội để nhiều nữ sinh tự tin lựa chọn con đường nghiên cứu trong tương lai.
![]() |
| Ảnh: BTC |
Từ góc nhìn đó, Trường hè Toán học không chỉ mang ý nghĩa của một khóa học ngắn hạn mà còn là nơi gieo những hạt mầm đam mê khoa học. Mỗi buổi trao đổi với các chuyên gia, mỗi bài toán được khám phá và mỗi cuộc thảo luận học thuật đều góp phần bồi đắp tư duy nghiên cứu, khuyến khích người học mạnh dạn sáng tạo và theo đuổi tri thức.
Việc các trường đại học đầu tư xây dựng những diễn đàn học thuật chất lượng cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của giáo dục đại học trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm. Khi Toán học được kết nối với công nghệ, kỹ thuật, khoa học và nghệ thuật theo tinh thần STEAM, người học không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển toàn diện năng lực đổi mới sáng tạo, hợp tác và thích ứng với những thách thức của tương lai.
![]() |
| Ảnh: BTC |
Từ những lớp học mùa hè, những cuộc gặp gỡ giữa các nhà khoa học và thế hệ trẻ, Trường hè Toán học 2026 đang góp phần xây dựng một cộng đồng học thuật năng động, nơi mỗi tài năng đều có cơ hội tỏa sáng. Đó cũng là nền tảng để ngày càng có nhiều nữ sinh bước vào con đường nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo.

























PGS.TS Chu Cẩm Thơ: Khi Đảng kiến tạo “hệ sinh thái nhân tài”, nhà khoa học không còn đơn độc trên mặt trận tương lai
PGS.TS Chu Cẩm Thơ: Khát vọng kiến tạo "Giáo dục Hạnh phúc"
PGS.TS Chu Cẩm Thơ: Mang AI vào giáo dục là hành trình kiến tạo, không chỉ áp dụng
Phenikaa School vào Top 5% tổ chức STEM xuất sắc toàn cầu
Phát triển nguồn nhân lực nữ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM)
Đưa bình đẳng giới vào giảng dạy STEM từ các trường sư phạm
Cùng chuyên mục
Trường hè Toán học 2026: Gieo mầm đam mê khoa học, mở rộng cánh cửa STEAM cho nữ sinh
Quảng Ngãi quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Sun PhuQuoc Airways mở bán hai đường bay Hải Phòng - TP.HCM và Hải Phòng - Phú Quốc, ưu đãi tới 30% giá vé
Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á mở rộng hợp tác, hướng tới phát triển bền vững
Giám đốc Vinmec Central Park: “Phẫu thuật robot chỉ ý nghĩa khi dành cho số đông”
12 điểm nghẽn cần tháo gỡ để khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới