COVID-19 chiều 25/10: Thêm 8 người nhập cảnh dương tính, Việt Nam có 1.168 bệnh nhân

Cập nhật lúc 18h ngày 25/10, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 6h đến 18h ngày 25/10, Việt Nam có thêm 8 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. 8 ca mắc mới là các bệnh nhân nhập cảnh từ Pháp, Mỹ, Angola,…

Như vậy, cả nước có 1.168 ca nhiễm tính từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay. Hiện tại, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 53 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 68 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã 85 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN1089, BN1115, BN1118, BN1119, BN1090, BN1081.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 5 ca, số ca âm tính lần 3 là 10 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Hôm nay 25/10, Việt Nam có thêm 8 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay.
Hôm nay 25/10, Việt Nam có thêm 8 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo trang thống kê worldometes.info, tính đến 18h chiều 25/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 43.020.079 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1.155.922 ca tử vong. Hơn 31,7 triệu người nhiễm COVID-19 hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 8.829.951 ca nhiễm và 230.085 trường hợp tử vong. Trong 12 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 2.019 ca mắc COVID-19 và 17 người tử vong.     

Tiếp sau Mỹ là Ấn Độ, đất nước này có 7.866.740 ca nhiễm và 118.593 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba thế giới, nhưng đứng đầu khu vực Nam Mỹ về số ca mắc COVID-19, với 5.381.224 ca nhiễm và 156.926 trường hợp tử vong.

Trợ lý cấp cao của Phó Tổng thống Mỹ dương tính  

Hôm qua 24/10, ông Marc Short, Chánh Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Đây là quan chức mới nhất trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump bị virus này tấn công.

Theo ông Devin O'Malley, người phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, ông Marc Short đã bắt đầu cách ly. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết. 

Ông Marc Short, Chánh Văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dương tính với COVID-19. Ảnh: CNN
Ông Marc Short, Chánh Văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dương tính với COVID-19. Ảnh: CNN

Ông Devin O'Malley cũng cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Phó Tổng thống sẽ duy trì lịch làm việc hiện nay theo những khuyến cáo của các bác sĩ trong Nhà Trắng. 

Nga nghiên cứu vắc xin ngừa COVID-19 dưới dạng nhỏ giọt hoặc xịt

Theo đài Sputnik, Viện Nghiên cứu khoa học mang tên V.I. AA Smorodintsev chuyên nghiên cứu về bệnh cúm, có trụ sở tại Saint-Peterburg (Nga) vừa thông báo đang phát triển một loại vắc xin ngừa COVID-19. Loại vắc xin này có thể sử dụng cho mũi, tức là ở dạng thuốc nhỏ mũi hoặc xịt vào trong mũi.

Trước đó, có thông báo rằng, các nhà khoa học của viện trên đang phát triển loại vắc xin ngừa COVID--19 trên cơ sở virus cúm. Theo giải thích của các nhà khoa học, phiên bản suy yếu của virus này được dùng như một vector để cung cấp các protein coronavirus, tạo phản ứng miễn dịch cần đảm bảo chống lại bệnh. Phần bảo tồn của virus cúm sẽ được sử dụng để xâm nhập vào các tế bào. 

Giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học V.I. AA Smorodintsev, ông Dmitry Lioznov, cho biết cơ sở nghiên cứu chuyên sâu này đã bắt đầu thử nghiệm tiền lâm sàng vắc xin trên động vật. Kết quả ban đầu khá thành công, dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm vắc xin vào năm 2021 với sự tham gia của các tình nguyện viên. Ông Lioznov cũng lưu ý rằng, nếu vắc xin này chứng tỏ hiệu quả ngừa bệnh COVID-19 thì nó cũng có khả năng bảo vệ cơ thể chống cả bệnh cúm.

NHẬT SANG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương