COVID-19 chiều 28/10: Thêm một người nhập cảnh dương tính, những người tiếp xúc với bệnh nhân Hàn Quốc đều âm tính

Theo bản tin lúc 18h ngày 28/10, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Angola. Cả nước hiện có 1.173 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 28/10, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19, là người nhập cảnh từ Angola. Như vậy, nước ta hiện có 1.173 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 35 ca tử vong và 1.062 bệnh nhân được chữa khỏi.

Theo đó, nam bệnh nhân 1.173 (43 tuổi), quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 20/10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 833, Đại Phúc, Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 27/10, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 13 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Bắc Giang (11) và Bắc Ninh (2).

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 56 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

COVID-19 chiều 28/10: Thêm một người nhập cảnh dương tính, những người tiếp xúc với bệnh nhân Hàn Quốc đều âm tính

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm tất cả trường hợp F1, F2 của ca mắc COVID-19 người Hàn Quốc:

Tại họp báo, ông Phan Thanh Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, cho hay đến nay, lực lượng y tế đã tiếp cận, lấy mẫu xét nghiệm 47 trong số 48 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và 296 người trong số 297 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần.

Toàn bộ kết quả xét nghiệm hiện nay đều cho kết quả âm tính virus SARS-CoV-2.

Về tình trạng của bệnh nhân mắc COVID-19 quốc tịch Hàn Quốc, ông Phan Thanh Tâm cho hay hiện tại, bệnh nhân mới được xét nghiệm nhanh khi nhập cảnh Nhật Bản. Theo quy định nước sở tại, bệnh nhân sẽ được cách ly 6 ngày trước khi xét nghiệm PCR kháng nguyên.

Đối với nguy cơ lây nhiễm từ máy bay hoặc tại Nhật Bản, ông Tâm cho biết những khả năng trên không loại trừ. Từ phía Việt Nam, lực lượng ngành y đã xem xét lại toàn bộ quy trình xuất cảnh, quá trình đi lại nhưng chưa phát hiện bệnh nhân tiếp xúc với ca bệnh nào.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info cập nhật lúc 18h ngày 28/10, trên toàn cầu có 44.324.920 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.173.200 ca tử vong.

Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này đã là 9.039.322 triệu trường hợp và 232.101 người tử vong. 

Tiếp theo là Ấn Độ với 7.990.322 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 120.054 người tử vong. Nước này đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.  

Brazil là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới, với 5.440.903 ca nhiễm, 157.981 ca tử vong. 

Đứng thứ 4 là Nga với 1.563.976 ca nhiễm, 26.935 ca tử vong. Hôm nay, Nga ghi nhận thêm 16.202 ca mắc mới và 346 ca tử vong mới.

Pháp là quốc gia đứng thứ 5 thế giới về số ca nhiễm COVID-19. Số ca nhiễm hiện tại là 1.198.695 ca, với 35.541 người chết.

COVID-19 chiều 28/10: Thêm một người nhập cảnh dương tính, những người tiếp xúc với bệnh nhân Hàn Quốc đều âm tính

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel ngày 27/10 đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) phối hợp với các đối tác, áp dụng phương pháp xét nghiệm kháng nguyên trong nội bộ liên minh để có thể phát hiện nhanh hơn virus SARS-CoV-2.

Theo ông Michel, chỉ trong vòng vài tuần, tình hình dịch bệnh tại châu Âu đã diễn biến rất đáng lo ngại. Vì thế, các nước thành viên cần phải nỗ lực hết sức để tránh xảy ra thảm kịch.

Hiện hầu hết các nước châu Âu hiện đang sử dụng phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử PCR để xác định các trường hợp mắc COVID-19. Phương pháp này cho kết quả vài ngày sau khi tiến hành xét nghiệm, nhưng kết quả đáng tin cậy hơn so với phương pháp kháng nguyên.

Mặc dù vậy, Chủ tịch EC Michel lập luận rằng làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 đang ập đến, do đó các nước nên ưu tiên áp dụng phương pháp xét nghiệm cho kết quả nhanh hơn.

(Tổng hợp)

PHƯƠNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương