Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Bửu Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa; NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa; các Phó Chi hội:TS. Trần Thị Mỹ Hạnh và TTƯT.ThS.BS. Đinh Thị Hoan, cùng đông đảo hội viên.
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thúy Hường nhấn mạnh vai trò của đội ngũ nữ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tại Khánh Hòa, nữ trí thức hoạt động trên nhiều lĩnh vực như quản lý, giáo dục, y tế, khoa học và kinh doanh, đóng góp trí tuệ, chuyên môn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong bối cảnh Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nữ trí thức cần tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động đổi mới sáng tạo và đưa kết quả nghiên cứu, tri thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Tuy nhiên, cùng với yêu cầu phát triển nghề nghiệp, việc dung hòa công việc và trách nhiệm gia đình vẫn là thách thức đối với nhiều phụ nữ. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hường, đây cũng là lý do Chi hội lựa chọn chủ đề tọa đàm năm nay, nhằm tạo không gian để hội viên trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp thích ứng với yêu cầu công việc, đồng thời quan tâm đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống.
![]() |
| TS. Trần Thị Mỹ Hạnh, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa |
Trình bày tham luận “Bản lĩnh nữ trí thức Khánh Hòa trong kỷ nguyên số và hội nhập”, TS. Trần Thị Mỹ Hạnh, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh yêu cầu chủ động thích ứng trước sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế xanh.
Theo bà Mỹ Hạnh, bản lĩnh của nữ trí thức trong giai đoạn hiện nay thể hiện trước hết ở tinh thần tự học, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ. Trước tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số và AI, nữ trí thức cần thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và quản lý.
Bên cạnh đó, nữ trí thức cần tự tin tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương như phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị thông minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các nghiên cứu có tính ứng dụng, hoạt động phản biện khoa học và đề xuất chính sách là những hướng đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển của Khánh Hòa.
Bà Mỹ Hạnh cũng cho rằng năng lực chuyên môn cần được kết hợp với khả năng kết nối, lắng nghe và thấu cảm. Sự kết hợp giữa tư duy khoa học với khả năng thấu hiểu con người có thể góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng môi trường làm việc nhân văn và truyền cảm hứng nghiên cứu cho thế hệ trẻ.
![]() |
| TTƯT.ThS.BS. Đinh Thị Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa |
Ở góc độ gia đình và đời sống cá nhân, TTƯT.ThS.BS. Đinh Thị Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa, trình bày tham luận “Nghệ thuật cân bằng: Xây dựng tổ ấm và tự do phát triển sự nghiệp”, tập trung vào áp lực phải hoàn thành tốt mọi vai trò của phụ nữ hiện đại.
Theo bà Đinh Thị Hoan, phụ nữ ngày nay vừa đảm nhiệm công việc chuyên môn, vừa gánh vác trách nhiệm gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. Kỳ vọng phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà” có thể khiến nhiều người rơi vào trạng thái quá tải, lo âu và tự trách khi chưa đáp ứng được tất cả yêu cầu.
Bà cho rằng cân bằng cuộc sống không đồng nghĩa với việc chia đều thời gian cho mọi nhiệm vụ, mà là khả năng xác định điều gì cần ưu tiên trong từng giai đoạn, đồng thời chủ động điều chỉnh để duy trì sự hài hòa giữa công việc, gia đình và bản thân. Sự nghiệp và gia đình không nhất thiết phải đối lập, cũng không có nghĩa phụ nữ phải đánh đổi một bên để đạt được bên còn lại.
Để làm được điều đó, nữ trí thức cần xác định thứ tự ưu tiên phù hợp, giảm áp lực phải hoàn hảo trong mọi vai trò. Khi công việc chuyên môn đòi hỏi tập trung, có thể ưu tiên cho sự nghiệp; khi gia đình hoặc sức khỏe người thân cần được quan tâm, cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch.
Việc tổ chức công việc khoa học, quản lý thời gian và ứng dụng công nghệ cũng giúp giảm áp lực. Đặc biệt, phụ nữ cần chủ động chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái, vun đắp gia đình với chồng và các thành viên khác, thay vì tự mình đảm nhận tất cả công việc.
Bên cạnh đó, dành thời gian đọc sách, tập thể thao, theo đuổi sở thích cá nhân hoặc chia sẻ tâm tư với đồng nghiệp là những cách giúp phụ nữ tái tạo năng lượng, duy trì sức khỏe tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Theo bà Đinh Thị Hoan, khi biết trân trọng bản thân và chủ động cân bằng cuộc sống, phụ nữ có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp mà vẫn vun đắp hạnh phúc gia đình. Khi ấy, tổ ấm không phải là rào cản mà trở thành điểm tựa để nữ trí thức tự tin phát triển và cống hiến.
Thông qua chương trình, Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa hướng tới tăng cường kết nối giữa các hội viên, khuyến khích tinh thần học hỏi, đổi mới sáng tạo và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Qua đó, nữ trí thức có thêm động lực phát huy năng lực chuyên môn, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đồng thời xây dựng cuộc sống hài hòa và bền vững.





















Nữ trí thức Khánh Hòa thăm, tặng quà trẻ em Mái ấm chùa Lộc Thọ
Nữ trí thức Khánh Hòa - Hải Phòng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển đổi số
Nữ trí thức Khánh Hòa giao lưu, kết nối và tri ân chiến sĩ Gạc Ma
Nữ trí thức Khánh Hòa: Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
Chi hội Nữ trí thức Khánh Hòa kiện toàn tổ chức, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số
Nữ trí thức Khánh Hòa chia sẻ giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học
Cùng chuyên mục
Nữ trí thức Khánh Hòa bàn cách phát triển sự nghiệp và giữ gìn hạnh phúc gia đình
17 nhiệm vụ công nghệ chiến lược được phê duyệt, đề xuất kinh phí hơn 2.319 tỉ đồng
Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại
12 công trình khoa học và công nghệ được đề nghị xét tặng hai giải thưởng cấp Nhà nước
Liên kết “3 nhà”: Đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thương mại
Hội thảo khoa học bàn giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên