Cùng chung tay thêm niềm vui đến trường cho học sinh tỉnh Quảng Nam

“Uống nước nhớ nguồn”, hàng năm, đến ngày 27/7 là dịp để mỗi người dân Việt Nam hướng về những liệt sỹ đã khuất, biết ơn và trân trọng những thương binh anh dũng trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong cuộc sống hôm nay. Đây cũng là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhân dịp này nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có tỉnh Quảng Nam.

Là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng là một trong những địa phương chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh, nhiều năm nay, công tác chăm sóc người có công với cách mạng cũng như hoạt động phát triển xã kinh tế, xã hội tại tỉnh Quảng Nam luôn được chú trọng tập trung và nhận được sự chung tay, góp sức của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước.

Và trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2020 tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam được tổ chức vào ngày 21/7/2020, Tập đoàn Novaland đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng 200 suất học bổng đến các em học sinh thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh nhằm khích lệ và hỗ trợ điều kiện học tập tốt hơn.

  Các học sinh gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt nhận học bổng do  Tập đoàn Novaland tài trợ

Các học sinh gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt nhận học bổng do

Tập đoàn Novaland tài trợ

Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cùng lãnh các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo địa phương.

Nhân dịp này, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ và những người có công với cách mạng đã cống hiến to lớn cho đất nước. 

Lan tỏa hành trình yêu thương

Bên cạnh hoạt động trao học bổng lần này, tại những khu vực còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Nam như Đại Lộc, Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My…, những năm trở lại đây Novaland cũng đã phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức triển khai các chương trình ý nghĩa như: chăm lo và tặng quà Tết cho người dân gặp thiên tai, các hộ gia đình nghèo; thăm tặng các gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công trong kháng chiến, mẹ Việt Nam anh hùng; đóng góp xây dựng trường mầm non…

  Các em học sinh bên hệ thống máy lọc nước uống sạch do Tập đoàn Novaland tài trợ

Các em học sinh bên hệ thống máy lọc nước uống sạch do Tập đoàn Novaland tài trợ

Phát triển bền vững cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là định hướng phát triển từ những ngày đầu thành lập của Tập đoàn, là cam kết của Novaland đối với khách hàng, với xã hội và cộng đồng.

Tính đến hết quý 2 năm 2020, Novaland đã đóng góp gần 50 tỷ đồng cho các hoạt động giáo dục, sức khỏe, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng trên cả nước. Trong đó, Tập đoàn tiếp tục dành nhiều sự quan tâm cho lĩnh vực giáo dục nhằm giúp những thế hệ tương lai của đất nước có thêm cơ hội học tập, được hưởng một nền giáo dục chất lượng, và có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Trong thời gian tới, Novaland tiếp tục triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm cộng đồng ý nghĩa khác trên cả nước như lan tỏa chương trình “Nước sạch học đường” đến tỉnh Long An, sửa chữa đường nông thôn tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh tài trợ phẫu thuật cho trẻ em bị mắc bệnh tim tại TP.HCM và một số tỉnh thành khác, tặng học bổng khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh, sinh viên…

MỘC MIÊN

Dự án Aqua City Đồng Nai của Novaland

Dự án Aqua City Đồng Nai của Novaland

Dự án Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha của Tập đoàn Novaland, nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu.