Ý kiến trên được bà Clinton đưa ra vào thứ Sáu (19/11) tại Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg đang diễn ra tại Singapore. Đồng thời, bà kêu gọi nỗ lực chung của các quốc gia để giám sát sự gia tăng của loại tài sản này với lời cảnh báo rằng, tiền điện tử có thể làm suy yếu các loại tiền fiat hiện có và vai trò tiền tệ dự trữ của đồng USD.

“Một lĩnh vực nữa mà tôi hy vọng các quốc gia bắt đầu chú ý hơn là sự gia tăng của các loại tiền điện tử. Chúng có khả năng phá hoại tiền tệ hiện có, làm suy yếu vai trò của đồng USD với tư cách là tiền tệ dự trữ. Nó có thể gây bất ổn cho các quốc gia, có thể bắt đầu từ những quốc gia nhỏ và sau đó là các quốc gia lớn hơn”, bà cho biết thêm.
Bình luận của bà Clinton được đưa ra trong bối cảnh có tin về việc nhà chức trách Mỹ yêu cầu báo cáo thuế liên quan đến tiền điện tử. Đây là điều nằm trong Dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng trị giá 1.000 tỷ USD được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật vào thứ Hai.
Theo dự luật, từ năm 2023, các công ty môi giới tiền điện tử sẽ phải tiết lộ tên, địa chỉ, số điện thoại, lãi và lỗ của khách hàng cho Sở Thuế vụ. Các thực thể nhận các khoản thanh toán tiền điện tử trị giá hơn 10.000 USD sẽ phải tiết lộ danh tính cho chính phủ.











Cùng chuyên mục
Mô hình trạm sạc tích hợp tại bến xe tạo thuận lợi cho tài xế dịch vụ
581 doanh nghiệp đạt chuẩn HVNCLC 2026: Tiêu dùng xanh dẫn dắt thị trường
Sun Group và hành trình 19 năm “đánh thức” những vùng đất
VF 7 - Mẫu SUV chiều lòng gia đình trẻ: Thỏa đam mê xê dịch, vẫn dư dả tài chính
RIMOWA giới thiệu hai sắc màu mới cho dòng vali Distinct
Sun PhuQuoc Airways “bắt tay” 2C2P và M-PAY, mở rộng thanh toán đa phương thức tại các thị trường châu Á