Đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TPHCM

PV (t/h)

Bệnh viện dã chiến đối phó dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona tại TP.HCM, đặt tại Trường Quân sự TP Hồ Chí Minh (ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) với quy mô 300 giường bệnh đã đi vào hoạt động vào sáng nay (10/2).

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ trên báo Tin Tức, chỉ sau 5 ngày triển khai, bệnh viện dã chiến đã đi vào hoạt động.

Đây là một trong hai bệnh viện dã chiến có tổng quy mô 500 giường bệnh mà ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch do virus Corona thành lập.

 Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động từ sự phối hợp giữa TP. Hồ Chí Minh cùng với Bộ Tư lệnh Thành phố. Ảnh: VTC
 Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động từ sự phối hợp giữa TP. Hồ Chí Minh cùng với Bộ Tư lệnh Thành phố. Ảnh: VTC
Bệnh viện dã chiến nằm trong khuôn viên Trường Quân sự TPHCM ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.
Bệnh viện dã chiến nằm trong khuôn viên Trường Quân sự TPHCM ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi .

Các phòng học tập, nghỉ ngơi của các học viên quân đội được bố trí thành 6 khu cách ly của bệnh viện dã chiến, bao gồm các phòng hành chính, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân dương tính với virus corona và phòng dành cho những người đang trong thời gian cách ly, chờ theo dõi tình trạng sức khỏe.

  Nhân viên y tế được trang bị phương tiện bảo hộ khi tiếp xúc với ca nghi ngờ nhiễm virus Corona. Ảnh: báo Tin Tức

Nhân viên y tế được trang bị phương tiện bảo hộ khi tiếp xúc với ca nghi ngờ nhiễm virus Corona. Ảnh: báo Tin Tức

Máy móc, trang thiết bị y tế được trang bị đầy đủ tại các phòng bệnh.
Máy móc, trang thiết bị y tế được trang bị đầy đủ tại các phòng bệnh.
Đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TPHCM
Trang thiết bị tại Bệnh viện Dã chiến. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trang thiết bị tại Bệnh viện Dã chiến. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Xe cứu thương ra vào sẽ được sát trùng kỹ.
Xe cứu thương ra vào sẽ được sát trùng kỹ.
Bệnh nhân được đưa từ trên xe cấp cứu xuống. Ảnh: báo Tin Tức
Bệnh nhân được đưa từ trên xe cấp cứu xuống. Ảnh: báo Tin Tức

Bệnh viện dã chiến số 2 được đặt tại huyện Nhà Bè với quy mô 200 giường, cũng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới.Bên trong bệnh viện được trang bị 300 giường bệnh cùng nhiều trang thiết bị y tế, máy móc khám chữa bệnh, điều trị cho các ca nhiễm virus corona.

Bệnh viện Dã Chiến ngoài việc tiến hành cách ly còn có công tác chữa bệnh, sở y tế đã cho triển khai nhiều trang thiết bị hiện đại tại đây. Ảnh: VOV.
Bệnh viện Dã Chiến ngoài việc tiến hành cách ly còn có công tác chữa bệnh, sở y tế đã cho triển khai nhiều trang thiết bị hiện đại tại đây. Ảnh: VOV.
Nước rửa tay sát khuẩn cũng được trang bị khắp mọi nơi. Ảnh: báo Tiền Phong
Nước rửa tay sát khuẩn cũng được trang bị khắp mọi nơi. Ảnh: báo Tiền Phong

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, bác sĩ Tăng Chí Thượng, PGĐ Sở Y tế TPHCM cho biết, TPHCM thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về chống dịch, đặc biệt là việc cách ly người đi qua vùng dịch ngay tại quận, huyện.

“Hiện các địa phương cũng đã xây dựng khu cách ly. Tuy nhiên, do diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp nên thành phố xây dựng bệnh viện dã chiến nhằm tiếp nhận, cách ly và điều trị những ca nghi nhiễm bệnh một khi vượt khả năng của các địa phương”, ông Thượng nói thêm.

Ngoài ra, ông Thượng cho biết, dự kiến Sở sẽ tiến hành tập huấn phòng chống dịch cũng như nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên y tế các bệnh viện tại đây.

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phân công 1 thành viên của Ban Giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động của bệnh viện dã chiến.

Ở giai đoạn hiện nay, mỗi ngày sẽ có 6 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện huyện Củ Chi tham gia hoạt động chăm sóc người bệnh, 6 cán bộ chiến sĩ do Bộ Tư lệnh điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến.

Trong thời gian tiếp theo, Sở Y tế sẽ luân phiên bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện thành phố và bệnh viện quận, huyện định kỳ đến công tác tại bệnh viện dã chiến.