Diễn biến bão số 5: Miền Trung tang hoang, một người tử vong

Bão số 5 đi vào đất liền Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế, gây mưa lớn kéo dài sáng 18/9, nhiều tuyến đường TP. Đà Nẵng, Vinh ngập sâu.

Sáng ngày 18/9, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP. Đà Nẵng ngập úng nghiêm trọng, một số nơi cây ngã giữa đường.

Nước ngập lênh láng trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Ảnh: Báo Dân Sinh
Nước ngập lênh láng trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Ảnh: Báo Dân Sinh
20200918-082406-1600395037-width1004height565-auto-crop
Ngập úng gây khó khăn trong việc lưu thông cho các phương tiện giao thông. Ảnh: Báo Giao Thông
Ngập úng gây khó khăn trong việc lưu thông cho các phương tiện giao thông. Ảnh: Báo Giao Thông
Mưa bão khiến một vách tường sập, ngã đè lên xe 4 chỗ và xe gắn máy tại một hộ dân ở Đà Nẵng. May mắn không gây thiệt hại về người. Ảnh: Báo Dân Sinh
Mưa bão khiến một vách tường sập, ngã đè lên xe 4 chỗ và xe gắn máy tại một hộ dân ở Đà Nẵng. May mắn không gây thiệt hại về người. Ảnh: Báo Dân Sinh
Cây ngã ven đường do mưa bão. Ảnh: VTC news
Cây ngã ven đường do mưa bão. Ảnh: VTC news
Ảnh: Pháp Luật VN
Ảnh: Pháp Luật VN
Anh hưởng bởi cơn  bão số 5  gây mưa lớn, gió mạnh ở TP. Vinh - NGhệ An. Ảnh: Pháp Luật VN
Anh hưởng bởi cơn bão số 5 gây mưa lớn, gió mạnh ở TP. Vinh - NGhệ An. Ảnh: Pháp Luật VN
Nhiều tuyến đường ở TP. Vinh như Lê Hồng Phong, Đặng Thái Thân, Nguyễn Thái Học, Ngư Hải, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hoàn, Duy Tân bị ngập sâu. Ảnh: Báo Nghệ An
Nhiều tuyến đường ở TP. Vinh như Lê Hồng Phong, Đặng Thái Thân, Nguyễn Thái Học, Ngư Hải, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hoàn, Duy Tân bị ngập sâu. Ảnh: Báo Nghệ An
Người dân phải dẫn xe qua đoạn nước ngập để xe không bị chết máy.
Người dân phải dẫn xe qua đoạn nước ngập để xe không bị chết máy.
Theo Zing, tại Huế, mưa bão đã làm một người tử vong do cây gãy đổ ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền và 23 người bị thương, hơn 1.600 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh ở TP Huế gãy đổ, bật gốc. Ảnh: Zing
Theo Zing, tại Huế, mưa bão đã làm một người tử vong do cây gãy đổ ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền và 23 người bị thương, hơn 1.600 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh ở TP Huế gãy đổ, bật gốc. Ảnh: Zing

Lúc 10h ngày 18/9, bão số 5 đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. 

Trung tâm khí tượng thủy văn dự cho biết trước và trong thời gian bão đổ bộ, các tỉnh Trung Bộ mưa rất to với lượng 100-300 mm. 

Hiện, tâm áp thấp nhiệt đới vẫn nằm trên đất liền các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. 

Trưa và chiều nay (18/9), gió mạnh cấp 6 vẫn xuất hiện trên các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Chiều và đêm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình hứng chịu mưa lớn 100-150 mm, có nơi trên 150 mm. 

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm. Từ 18-20/9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.  

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.

Trên đất liền ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Hướng di chuyển của bão số 5. Nguồn: TTKTTV
Hướng di chuyển của bão số 5. Nguồn: TTKTTV

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ  nay đến ngày 19/9 ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động mạnh. 

Theo nguồn tin trên báo Hà Nội Mới, để ứng phó với bão số 5 , Bộ đội Biên phòng tiếp tục điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn… Trên vùng biển ảnh hưởng của bão không còn tàu thuyền hoạt động.

Sáu tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán 158.142 hộ dân, với 642.359 người; trong đó, 4 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã sơ tán 11.457 hộ dân với 34.811 người tại 16 huyện, thị xã, thành phố ven biển đến nơi an toàn, quyết định cho học sinh nghỉ học để tránh bão…

Đã có một người tử vong do cây đè

Sáng 18/9, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên - Huế đã có báo cáo nhanh về thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, mưa bão đã làm một người tử vong do cây gãy đổ ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền và 23 người bị thương. Bão số 5 làm hơn 1.600 nhà dân bị tốc mái ở các huyện Phong Điền, Phú Lộc, A Lưới và thị xã Hương Thủy. Gió mạnh cũng khiến nhiều cây xanh ở TP Huế gãy đổ, bật gốc.

Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Huế, cho biết gió mạnh khiến cây gãy đổ ở hầu hết các tuyến đường trong thành phố. Đơn vị đang huy động tất cả lực lượng tham gia dọn dẹp cây ngã đổ để đảm bảo an toàn giao thông.

(Theo Zing)

Tại TP.Huế đã có rất nhiều cây xanh bị gãy đổ do gió giật mạnh. Nguồn: Visithuevietnam

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương