Học sinh ở TP.HCM tiếp tục nghỉ đến ngày 15/3

Riêng học sinh lớp 12 (cả học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 8/3.

Sáng 29/2, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký văn bản số 708/UBND-VX kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh sinh viên trên địa bàn. Cụ thể, học sinh lớp 12 (cả học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 8/3. 

Văn bản cho học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học của UBND TP.HCM.
Văn bản cho học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học của UBND TP.HCM.

Học sinh mầm non và phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 11) cùng học viên của các trung tâm Tin học Ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ đến hết ngày 15/3. Riêng học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ đến hết tháng 3.

Liên quan đến việc thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo đã có văn bản yêu cầu chỉ thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian thực học, học phí không được quá 9 tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Riêng đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Trong khi TP.HCM cho nghỉ học tới ngày 15/3 thì học sinh tại 59 tỉnh, thành khác chỉ cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 8/3. Tính tới ngày 29/2, cả 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi. Tính đến ngày 27/2/2020, đã 15 ngày liền Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới.

16 người dương tính với COVID-19 đã điều trị khỏi gồm:

- 02 cha con người Trung Quốc.

- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

- 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19.

- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 1.515 trường hợp.

Trong khi đó, tình hình COVID-19 ở các quốc gia khác diễn biến phức tạp. Ngày 28/2, Pháp công bố thêm 19 ca mới nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp Covid-19, nâng tổng số người nhiễm loại virus này lên 57.

Học sinh ở TP.HCM tiếp tục nghỉ đến ngày 15/3.
Học sinh ở TP.HCM tiếp tục nghỉ đến ngày 15/3.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã khuyến nghị người dân hạn chế bắt tay nhau nhằm tránh lây nhiễm. Ông Olivier Veran còn cho biết, một số trường học ở khu vực Oise, phía Bắc thủ đô Paris sẽ tiếp tục đóng cửa sau khi kết thúc kỳ nghỉ vào ngày 1/3 tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cùng ngày đã đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter của bà rằng, một số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã được thông báo tại căn cứ quân sự Creil, phía Bắc Paris.

Chiều 28/2, truyền thông Đức cho hay, dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng tại nước này. Theo viện Robert Koch, tính đến ngày 28/2 đã có 53 người nhiễm bệnh.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 28/2 đã có thêm 3 trường hợp tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đưa tổng số người tử vong vì dịch bệnh này lên 16 người.

KCDC cho biết thêm, 3 người này - tất cả là phụ nữ trong độ tuổi 60-90 bị cách ly tại bệnh viện địa phương hoặc tại nhà - đã tử vong vì Covid-19 ở Daegu, cách Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam. Hai người được chẩn đoán mắc bệnh trong khi người thứ ba được điều trị sau khi xét nghiệm dương tính với virus này ngày 23/2.

Như vậy, tính đến 4 giờ chiều 28/2, Hàn Quốc thông báo đã có 2.337 trường hợp mắc Covid-19 và 81.167 người đã được xét nghiệm kể từ ngày 3/1. Gần 70% số bệnh nhân là ở Daegu.

Cùng ngày 28/2, hãng thông tấn bán chính thức MEHR dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho rằng, đề nghị của Mỹ giúp Tehran giải quyết dịch Covid-19 là “lố bịch”.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, trên thế giới có 84.160 người mắc, 2.876 người tử vong. Lục địa Trung Quốc có số người tử vong lớn nhất với 2.788 người; Hong Kong (Trung Quốc): 02; Đài Loan (Trung Quốc): 01; Phillippines: 01; Nhật Bản: 05; Pháp: 02; Tàu Diamond Princess: 06; Iran: 34; Hàn Quốc: 16; Italy: 21 người tử vong.

TUYẾT HƯƠNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương