Nắng nóng gay gắt ở Bắc và Trung Bộ kéo dài bao lâu?

Hà Nội cũng bước vào tuần nắng nóng gia tăng, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt lên đến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam áp thấp phía Tây phát triển về phía Đông nên khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Phía Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Nền nhiệt cao nhất vào khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ 5 đến 6/5, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng, cùng với hiệu ứng phơn nên nắng nóng tăng cường toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Nắng nóng gay gắt ở Bắc và Trung Bộ kéo dài bao lâu?

Từ 7 - 10/5, cường độ nắng nóng gia tăng, có nơi có nền nhiệt cao từ 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Từ 4 - 6/5, Hà Nội sẽ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biển là 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các ngày từ 7-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1.

Từ nay đến 7/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Thanh Mai

Thời tiết lễ Quốc tế Lao Động (1/5): Hà Nội đêm có mưa và có khả năng xuất hiện lốc

Thời tiết lễ Quốc tế Lao Động (1/5): Hà Nội đêm có mưa và có khả năng xuất hiện lốc

Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông kèm nguy cơ cao lốc, sét, gió giật mạnh.