Sau "ATM gạo", đến lượt "ATM cơm" xuất hiện ở Sài Gòn

Tiếp nối "ATM gạo" đầu tiên ở Tân Phú, TP.HCM nay đã được nhân rộng khắp cả nước, nhóm thiện nguyện Khai Tâm đã tạo ra máy "ATM cơm".

Nhận thấy ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều bà con đặc biệt là những nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Khai Tâm đã phát tâm chế tạo máy phát thực phẩm tự động.

Trưởng nhóm từ thiện Khai Tâm, chị Nguyễn Lê Đan Tâm, cho biết máy phát thực phẩm tự động được chế tạo ra trong vòng 2 ngày.

CLB  Từ Thiện Khai Tâm  bắt đầu triển khai chiếc máy hoạt động tại địa chỉ: A15-17, Bạch Đằng 1, Phường 2, Quận Tân Bình. Ảnh: Tri Thức
CLB Từ Thiện Khai Tâm bắt đầu triển khai chiếc máy hoạt động tại địa chỉ: A15-17, Bạch Đằng 1, Phường 2, Quận Tân Bình. Ảnh: Tri Thức
Người dân đứng cách xa nhau theo quy định. Ảnh: Tri Thức
Người dân đứng cách xa nhau theo quy định. Ảnh: Tri Thức
Vì tình hình cấp bách, nhiều người rất cần thức ăn trong những ngày cách ly xã hội, nên chỉ trong 2 ngày, nhóm đã lên ý tưởng, thực hiện và hoàn thành chiếc máy này. Ảnh: Tri Thức
Vì tình hình cấp bách, nhiều người rất cần thức ăn trong những ngày cách ly xã hội, nên chỉ trong 2 ngày, nhóm đã lên ý tưởng, thực hiện và hoàn thành chiếc máy này. Ảnh: Tri Thức
Để nhận được cơm, bà con sẽ làm 3 bước: rửa tay, ấn nút, chờ và nhận quà. Phải thực hiện đủ 3 bước thì mới nhận được cơm. Ảnh: Tri Thức
Để nhận được cơm, bà con sẽ làm 3 bước: rửa tay, ấn nút, chờ và nhận quà. Phải thực hiện đủ 3 bước thì mới nhận được cơm. Ảnh: Tri Thức
Thông qua các quy trình, nhóm mong muốn tạo thói quen tốt cho người dân về việc vệ sinh, ý thức cá nhân khi sử dụng và phòng chống dịch tốt hơn. Ảnh: Tri Thức 
c9e9ae87f8d702895bc6
Thông qua các quy trình, nhóm mong muốn tạo thói quen tốt cho người dân về việc vệ sinh, ý thức cá nhân khi sử dụng và phòng chống dịch tốt hơn. Ảnh: Tri Thức 
Hàng ngày, nhóm thực hiện phát 50 phần cơm và nước uống vào khoảng 11h trưa, chiều 16h phát 100 phần quà gồm 1kg gạo và kèm theo 2 cây xúc xích hoặc cá hộp. Ảnh: Tri Thức
Hàng ngày, nhóm thực hiện phát 50 phần cơm và nước uống vào khoảng 11h trưa, chiều 16h phát 100 phần quà gồm 1kg gạo và kèm theo 2 cây xúc xích hoặc cá hộp. Ảnh: Tri Thức
Ngoài 1 phần cơm, bà con còn được nhận thêm 1 ly nước. Ảnh: Tri Thức
Ngoài 1 phần cơm, bà con còn được nhận thêm 1 ly nước. Ảnh: Tri Thức
Các phần cơm được tiếp tế phía sau máy như thế này. Ảnh: Tri Thức
Các phần cơm được tiếp tế phía sau máy như thế này. Ảnh: Tri Thức
Nhóm kêu gọi đóng góp để duy trì hoạt động của máy, mong muốn sẽ đặt được thêm nhiều máy nữa ở những vùng sâu vùng xa, đặc biệt là ở những nơi bà con đang bị hạn mặn. Ảnh: Tri Thức
Nhóm kêu gọi đóng góp để duy trì hoạt động của máy, mong muốn sẽ đặt được thêm nhiều máy nữa ở những vùng sâu vùng xa, đặc biệt là ở những nơi bà con đang bị hạn mặn. Ảnh: Tri Thức
Máy được thiết kế khá hiện đại, có thể điều khiển thông qua kết nối qua điện thoại để hướng dẫn bà con thực hiện các thao tác, nhận cơm. Ảnh: Tri Thức
Máy được thiết kế khá hiện đại, có thể điều khiển thông qua kết nối qua điện thoại để hướng dẫn bà con thực hiện các thao tác, nhận cơm. Ảnh: Tri Thức
Ủng hộ chương trình xin vui lòng chuyển tiền đến: Nguyễn Lê Đan Tâm 11994927 ACB - HCM. Hoặc quà đến:Địa chỉ: A15-17 Bạch Đằng 1 phường 2 Tân Bình.ĐT: 090 3219 657. Ảnh: Tri Thức
Ủng hộ chương trình xin vui lòng chuyển tiền đến: Nguyễn Lê Đan Tâm 11994927 ACB - HCM. Hoặc quà đến:Địa chỉ: A15-17 Bạch Đằng 1 phường 2 Tân Bình.ĐT: 090 3219 657. Ảnh: Tri Thức

Ngoài các nhóm thiện nguyện, còn có những hộ gia đình phát tâm, làm từ thiện tại nhà. 

Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở quận Thủ Đức, TP.HCM đã phát tâm, tặng cơm cho bà con. Ảnh: Tri Thức
Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở quận Thủ Đức, TP.HCM đã phát tâm, tặng cơm cho bà con. Ảnh: Tri Thức
Địa chỉ phát cơm tại 128 đường B Trưng Trắc, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Tri Thức
Địa chỉ phát cơm tại 128 đường B Trưng Trắc, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Tri Thức
Phần cơm chủ nhà chuẩn bị cho bà con. Ảnh: Tri Thức
Phần cơm chủ nhà chuẩn bị cho bà con. Ảnh: Tri Thức
Mỗi ngày chị Hằng gửi tặng 100 phần cơm vào buổi trưa cho bà con. Ảnh: Tri Thức
Mỗi ngày chị Hằng gửi tặng 100 phần cơm vào buổi trưa cho bà con. Ảnh: Tri Thức
Nhiều bà con rất vui khi nhận được phần cơm nghĩa tình từ gia đình chị Hằng. Ảnh: Tri Thức
Nhiều bà con rất vui khi nhận được phần cơm nghĩa tình từ gia đình chị Hằng. Ảnh: Tri Thức
Hy vọng những  nghĩa cử cao đẹp  sẽ được nhân rộng để bà con gặp khó khăn qua được mùa dịch. Ảnh: Tri Thức
Hy vọng những nghĩa cử cao đẹp sẽ được nhân rộng để bà con gặp khó khăn qua được mùa dịch. Ảnh: Tri Thức

TRI THỨC - AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương