Số người tử vong do Covid-19 ở Hàn Quốc, Iran tiếp tục tăng

Thêm người nhiễm và tử vong do Covid-19 được Hàn Quốc và Iran báo cáo vào cuối ngày hôm nay (25/2).

Chiều ngày 25/2, người phát ngôn của Bộ Y tế Iran, ông Kianoush JahanpourIran cho biết nước này vừa có thêm 34 trường hợp nhiễm virus Covid-19 và thêm 1 trường hợp tử vong.

Như vậy, hiện Iran có tổng cộng 95 ca nhiễm virus Covid-19 và 15 trường hợp tử vong.

Các nhân viên y tế khử trùng tòa nhà quốc hội ở Seoul. Ảnh: Chung Sung-Jun / Getty Images
Các nhân viên y tế khử trùng tòa nhà quốc hội ở Seoul. Ảnh: Chung Sung-Jun / Getty Images

Trước tình trạng nhiễm bệnh phức tạp, các nước Trung Đông đã tuyên bố dừng các chuyến bay đến và đi khỏi Iran, các nước láng giềng tuyên bố đóng cửa biên giới với nước này.

Theo một thành viên của Hiệp hội các nhà nhập khẩu thiết bị y tế của Iran, việc nước này bị Mỹ và phương Tây cấm vận do liên quan đến vấn đề hạt nhân khiến cho việc nhập thiết bị y tế gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc dập dịch.

Cũng trong chiều hôm nay, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nước này vừa có thêm một ca tử vong do nhiễm Covid-19.

Trong ngày hôm nay, Hàn Quốc có tổng cộng 114 ca nhiễm mới được phát hiện, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 977 ca, trong số đó có 11 người tử vong.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương