Tấn công kho hàng lậu hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai

Theo khai nhận ban đầu của các nhân viên, ngày nào tối thiểu cũng chốt được 100-150-200 đơn hàng... trên Facebook.

Chiều ngày 7/7, Tổng Cục quản lý thị trường phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An đã tấn công vào 1 kho hàng lậu hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai. Tại thời điểm kiểm tra, 3 nhân viên được thuê để thay nhau livestream trên các tài khoản mạng xã hội khác nhau. 

Tổng kho hàng với hàng nghìn đơn hàng, hàng trăm nhân viên đóng gói mỗi ngày. 
Tổng kho hàng với hàng nghìn đơn hàng, hàng trăm nhân viên đóng gói mỗi ngày. 

Các nhân viên này khai nhận ngày nào cũng chốt ít nhất 100-150-200 đơn, sau khi livestream hàng sẽ được hơn 40 nhân viên chốt đơn bằng phần mềm chuyên nghiệp. Như vậy có cả trăm đơn hàng mỗi ngày được đóng gói cẩn thận để gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng chuyển phát lớn. Đây là sự việc đã kéo dài trong suốt 2 năm qua.

Các mặt hàng phong phú như  giầy dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm .... nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Các cơ quan chức năng cho biết, chủ của kho hàng là Trần Thành Phú, sinh năm 1992 có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai cùng em gái của mình điều hành việc kinh doanh.

Các đơn hàng được đóng gói sẵn chuẩn bị chuyển đi.
Các đơn hàng được đóng gói sẵn chuẩn bị chuyển đi.

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết đây là hoạt động có đường dây, ổ nhóm được tổ chức chuyên nghiệp từng khâu, phân công rõ ràng. Hoạt động kinh doanh này chỉ có thể triển khai được nhờ lợi dụng triệt để việc bán hàng trên các nền tảng Internet bao gồm cả bán buôn, bán lẻ.

  Mỗi ngày, ít nhất cũng chốt được 100-150-200 đơn hàng... trên Facebook

Mỗi ngày, ít nhất cũng chốt được 100-150-200 đơn hàng... trên Facebook

Các thiết bị để livestream cũng rẻ tiền, thô sơ. Hiện toàn bộ kho hàng đã bị thu giữ và kiểm đếm, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo để xử lý nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Mai

Hậu COVID-19: Doanh nghiệp các tỉnh miền Tây bị giảm hơn 80% đơn hàng

Hậu COVID-19: Doanh nghiệp các tỉnh miền Tây bị giảm hơn 80% đơn hàng

Dịch bệnh COVID-19 đã tác động nặng đến doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long; trong đó, lượng đơn hàng mới của doanh nghiệp khu vực này giảm gần 81%.