Trực thăng sẵn sàng tiếp tế lương thực cho 3000 dân ở Phước Thành và Phước Lộc

Phó trưởng Phòng Quân huấn thông tin, hàng hóa tiếp tế được chuẩn bị sẵn ở sân bay Đà Nẵng, khi điều kiện thời tiết trực thăng sẽ cất cánh.

Sáng 31/10, Sở chỉ huy tiền phương đóng tại tại huyện Phước Sơn họp bàn phương án tiếp tế lương thực cho người dân hai xã Phước Thành, Phước Lộc.

Theo tình hình hiện tại, mưa lớn và giao thông bị chia cắt khiến 3.000 hộ thân thuộc hai xã trên bị cô lập. Đặc biệt vụ sạt lở đất ở thôn 6, xã Phước Lộc 3 ngày trước đã vùi lấp 11 người, đến nay còn 6 nạn nhân mất tích. Đường từ Sở chỉ huy tiền phương đến hiện trường thôn 6 đã thông được 60 km, còn 30km nữa mới vào được xã Phước Lộc, 10 km vào xã Phước Thành, trên đường có rất nhiều điểm sạt lở. 

  Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Đắc Thành

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Đắc Thành

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Mạnh Hà, nêu phương án tập kết hàng tiếp tế rồi gùi cõng đường bộ đến khu vực giáp ranh với Phước Thành và Phước Lộc. Theo đó, lực lượng cứu hộ dùng tời bằng ròng rọc, đưa hàng lên đỉnh đồi để dân quân, lực lượng xung kích của xã tiếp nhận và gùi cõng về cho các thôn. Ông Hà nhận định do tình hình mưa lũ còn phức tạp và còn nhiều điểm sạt lở nên lực lượng bên ngoài tạm dừng hành quân. Trước mắt tỉnh huy động dân quân và người địa phương quen đi rừng, am hiểu địa hình để gùi cõng lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng - Phó trưởng Phòng Quân huấn (Sư đoàn Không quân 372) thông tin, hàng hóa tiếp tế được chuẩn bị sẵn ở sân bay Đà Nẵng, khi điều kiện thời tiết cho phép sẽ thì trực thăng sẽ cất cánh. Mỗi lần vận chuyển cả đi và về khoảng hơn 1 tiếng, không hạn chế số lần bay từ 7h đến 17h, mỗi chuyến có thể chở 1 tấn hàng tiếp tế cho dân. 

  Trực thăng của sư đoàn 372. Ảnh: Giang Huy

Trực thăng của sư đoàn 372. Ảnh: Giang Huy

Thượng tá Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, thống nhất cả hai phương án trên, gồm sử dụng lực lượng tại chỗ khảo sát, thiết lập đường bộ vận chuyển hàng tiếp tế; đồng thời, Sư đoàn 372 triển khai bay khi thời tiết thuận lợi. Ông Thành cho biết tỉnh Quảng Nam đã cấp 100 tấn gạo cho hai xã bị cô lập. Hiện 50 tấn gạo đã lên tới huyện Phước Sơn và 50 tấn sẽ tiếp tục vận chuyển trong ngày hôm nay.

Cùng ngày, tại thôn 1, xã Trà leng, huyện Nam Trà My, bộ đội tiếp tục khẩn trương đào bới, tìm kiếm người mất tích.

Vào lúc 6h sáng, 4 máy xúc và 3 máy thôi nước công suất lớn đã được đưa vào hiện trường để tiếp tục công tác cứu nạn, ngoài ra còn có chó nghiệp vụ tham gia đánh hơi xác định vị trí nạn nhân.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch Quảng Nam, cho biết tại hiện trường hôm nay không mưa. Tuy nhiên, ở vùng núi thời tiết thay đổi liên tục nên tỉnh yêu cầu cơ quan khí tượng thủy văn ba giờ thông tin về mưa một lần. Ông Bửu thông tin, nếu mưa lớn sẽ dừng công tác tìm kiếm để các lực lượng cứu hộ di chuyển đến nơi an toàn. 

Thanh Mai

Cứu hộ ở Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể thứ 17

Cứu hộ ở Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể thứ 17

Đến 10h ngày 19/10, lực lượng cứu hộ vụ sạt lở ở Quảng Trị khiến 22 người mất tích đã đưa được thi thể thứ 17 ra khỏi đống đổ nát.