10 năm thành lập Hội cha mẹ trẻ khiếm thính và người khiếm thính Việt Nam

Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt với rất nhiều gia đình, nhiều bạn nhỏ khiếm thính, và cả các tình nguyện viên, các nhà tài trợ...

Hội cha mẹ trẻ khiếm thính và người khiếm thính Việt Nam (VNAP HLC) vừa kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt với rất nhiều gia đình, nhiều bạn nhỏ khiếm thính, và cả các tình nguyện viên, các nhà tài trợ, những người đã luôn sát cánh đồng hành cùng Hội trong suốt thời gian qua.

Nhân dịp này, Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam đã trao bằng khen cho Hội cha mẹ trẻ khiếm thính và người khiếm thính Việt Nam và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội 10 năm qua.

Đến dự buổi lễ có bà Dương Thị Vân - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam; đại diện các đơn vị: Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững, Trung tâm giáo dục đặc biệt quốc gia, Trung tâm giáo dục hòa nhập trường Cao đẳng Sư phạm TƯ, các trường khiếm thính, trường giáo dục đặc biệt, các công try trợ thính, Tổ chức KFHI Hàn quốc Ông Lee Hak Bong, các cá nhân tổ chức đã ủng hộ và đồng hành cùng Hội.

Các cháu khiếm thính với bộ sưu tập áo dài được chị Nguyễn Thị Thanh Thúy-Chủ tịch Hội quán các bà mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm của Hội quán gửi tặng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.
Các cháu khiếm thính với bộ sưu tập áo dài được chị Nguyễn Thị Thanh Thúy-Chủ tịch Hội quán các bà mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm của Hội quán gửi tặng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

10 năm trước, tháng (6-2012), Hội ra đời với 30 thành viên đầu tiên, bắt đầu từ một nhóm các phụ huynh tự phát với 5 gia đình là những phụ huynh có con khiếm thính. Bà Chử Thị Thanh Hương làm Chủ tịch Hội. Đến nay Hội đã có hơn 4.000 thành viên trong đó có nhiều phụ huynh tại 63 tỉnh, thành trên cả nước và cả các phụ huynh định cư tại nước ngoài. Hội cũng đã có các chi hội trong cả nước. 

Bà Dương Thị Vân - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam trao tặng bằng khen cho Hội cha mẹ trẻ khiếm thính và người khiếm thính Việt Nam và 9 cá nhân.
Bà Dương Thị Vân - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam trao tặng bằng khen cho Hội cha mẹ trẻ khiếm thính và người khiếm thính Việt Nam và 9 cá nhân.

Mục tiêu của Hội bao gồm: Giúp người khiếm thính (bao gồm trẻ khiếm thính) cơ hội học tập, việc làm, hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống tốt đẹp hơn và sống độc lập khi đến tuổi trưởng thành; Giúp đỡ cha mẹ trẻ khiếm thính nâng cao kiến thức, kỹ năng để nuôi dạy trẻ khiếm thính; Xây dựng các chi hội tại các tỉnh, thành Việt Nam nhằm hỗ trợ tới từng gia đình và trẻ tại địa phương; Thúc đẩy sự tham gia chủ động của cha mẹ, của trẻ khiếm thính và người khiếm thính trong việc tiếp cận, thực hiện quyền của người khuyết tật, cũng như cùng nhau lan tỏa các thông điệp tích cực và lên tiếng nói đóng góp trong việc kiến nghị, vận động các chính sách.

Hành trình 10 năm qua thực sự là một quãng thời gian mà các thành viên của Hội đã nỗ lực không biết mệt mỏi vì một tương lai tốt đẹp hơn cho người khiếm thính và trẻ khiếm thính Việt Nam.

Cùng với sự đồng hành và giúp đỡ của các thành viên trong Hội, bạn bè, anh chị em đồng nghiệp, các nhà tài trợ, đến tháng 1-2020 Hội nhận quyết định trở thành thành viên chính thức của Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam. Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng rất nhiều do đại dịch Covid-19, các thành viên vẫn nỗ lực hết mình cho sự phát triển của Hội, với sự chỉ dẫn và hỗ trợ về thủ tục của Liên hiệp Hội, các buổi tọa đàm được mở rộng hơn, nhiều hoạt động được đánh giá cao.

Chương trình tặng 05 máy trợ thính Phonak trị giá hơn 300 triệu đồng cho các bé khiếm thính với mức thính lực 60-90 db thuộc các gia đình có thu nhập thấp tại khu vực miền Bắc và miền Nam.
Chương trình tặng 05 máy trợ thính Phonak trị giá hơn 300 triệu đồng cho các bé khiếm thính với mức thính lực 60-90 db thuộc các gia đình có thu nhập thấp tại khu vực miền Bắc và miền Nam.

Hội luôn kiên trì sứ mệnh: 

Hỗ trợ phụ huynh và trẻ khiếm thính lựa chọn phương tiện giao tiếp phù hợp với trẻ; trang bị kỹ năng giúp trẻ nâng cao cơ hội hòa nhập cộng đồng và sống độc lập khi đến tuổi trưởng thành.

Hỗ trợ giúp đỡ người khiếm thính trong hành trình hướng tới cơ hội hòa nhập cộng đồng, sống độc lập và bình đẳng, Hội đà tổ chức các buổi tập huấn cho phụ huynh (kiến thức về thính học, kiến thức nuôi dạy trẻ, kiến thức về pháp luật liên quan tới trẻ khiếm thính, chia sẻ từ chuyên gia,...).

Hỗ trợ tổ chức các lớp phục hồi trị liệu ngôn ngữ; ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) cho phụ huynh và trẻ khiếm thính dùng phương tiện giao tiếp NNKH.

Hỗ trợ các lớp học kỹ năng, các hoạt động thực tế giúp trẻ nâng cao các kỹ năng xã hội và hòa nhập cộng đồng; kết nối kêu gọi hỗ trợ thiết bị trợ thính cho các bé thuộc gia cảnh khó khăn.

Tổ chức hoạt động sinh hoạt theo chủ đề và các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giúp trẻ có một cộng đồng cùng nhau được học tập, vui chơi, nâng cao các kỹ năng xã hội, bồi dưỡng các kiến thức văn hóa, sức khỏe và các kỹ năng giúp trẻ hòa nhập cộng đồng.

Thiết kế tổ chức các hoạt động tại các tỉnh, thành địa phương, đo thính lực cho trẻ khiếm thính, tư vấn cho phụ huynh và nâng cao nhận thức năng lực giúp phụ huynh cập nhập kiến thức, kinh nghiệm đồng hành cùng trẻ và các chính sách hỗ trợ trẻ khiếm thính..

Tổ chức các lớp học kỹ năng xã hội, kỹ năng mềm, kỹ năng học đường, kiến thức sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục.

Tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp cho phụ huynh và trẻ; tổ chức các lớp hướng nghiệp dạy và học nghề...

Nguyễn Trần Thùy An