5 người chết và mất tích do mưa lũ ở Nghệ An

Theo thông tin mới nhất, mưa lũ đã làm cho 2 người thiệt mạng và 3 người ở Nghệ An vẫn còn mất tích.

Báo PLVN dẫn báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TNKN Nghệ An, hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh gây mưa to đến rất to tại Nghệ An, có nơi mưa đặc biệt to mấy ngày qua. Trên các quốc lộ địa có 39 vị trí ngập lụt ách tắc giao thông và tỉnh lộ có 12 vị trí ngập.

Mưa lũ đã làm 5 người và mất tích.
Mưa lũ đã làm 5 người và mất tích.

Tính đến sáng nay, 31/10, Nghệ An có hơn 12.600 nhà bị ngập, 29 xóm bị cô lập, 22 xóm bị chia cắt, 117 xóm bị ngập lụ; gần 3.000 hộ dân phải di dời lo lụt ngập và sạt lở đất. Có một ngôi nhà của dân bị sập đổ, 74 nhà bị hỏng một phần, 820 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng sạt lở đất.

Có 9 điểm trường ở Nghệ An bị ngập lụt, học sinh đang phải nghỉ học ở nhà. Hơn 835 ha lúa và 9.150 ha ngôi và rau màu các loại, 5.000 ha ngô của người dân bị ngập chìm trong nước lũ.

Trong ngày 30/10, trên địa bàn Nghệ An có 2 người bị đuối nước tử vong trong lũ và 3 người đang mất tích.

Theo báo Dân sinh, các nạn nhân tử nạn là  Nguyễn Trọng Huy (15 tuổi, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn), Vy Bảo Tuấn (13 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn).

3 người mất tích là em Phạm Văn Phúc (13 tuổi, trú xóm 7, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn), anh Trần Côn Thế (25 tuổi, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương) và anh Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi, anh rể của anh Thế, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.

MINH UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương