Theo bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2024 của Tổ chức giáo dục QS Top Universities, Việt Nam có 5 đại diện lọt vào danh sách này: Đại học Duy tân (hạng 514), Đại học Tôn Đức Thắng (hạng 721-730), Đại học Quốc gia TP.HCM (hạng 951-1.000), Đại học Quốc gia Hà Nội (hạng 951-1.000), Đại học Bách khoa Hà Nội (hạng 1.201-1.400).
Ví trí của Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng tăng hạng, còn vị trí Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM lại giảm nhẹ. Riêng Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn giữ nguyên thứ hạng.
![]() |
| Thứ hạng và điểm số của các trường đại học của Việt Nam trong xếp hạng đại học thế giới. |
Đại diện duy nhất của châu Á lọt vào top 10 đại học hàng đầu thế giới do QS bình chọn là Đại học Quốc gia Singapore.
Theo QS Top Universities, bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2024 có sự góp mặt của 1.500 tổ chức thuộc 104 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. QS sử dụng 9 tiêu chí đánh giá là: Danh tiếng học thuật; danh tiếng với nhà tuyển dụng; tỷ lệ giảng viên/sinh viên; số lượng trích dẫn bài báo; tỷ lệ sinh viên quốc tế; tỷ lệ giảng viên quốc tế; mạng lưới nghiên cứu quốc tế; đầu ra việc làm; tính bền vững.
Kết quả xếp hạng được dựa trên việc phân tích 17,5 triệu bài báo học thuật và ý kiến của hơn 240.000 giảng viên và nhà tuyển dụng.

















Giá hải sản tăng chóng mặt khiến người mua dè dặt
Vietlott hôm nay: Trực tiếp Vietlott Max 3D thứ Sáu ngày 30/6/2023
Vietlott hôm nay: Trực tiếp Vietlott Max 3D thứ Sáu ngày 30/6/2023
Giá vàng hôm nay 29/6: Giao dịch quanh 67 triệu đồng/lượng
Vietlott hôm nay: Kết quả Vietlott Mega 6/45 thứ Sáu 30/6/2023
Tử vi hàng ngày 30/6/2023 của 12 con giáp chi tiết nhất
Cùng chuyên mục
Không phải tiền bạc, đây là 5 câu nói giúp con xây dựng "tam quan" đúng đắn để vững vàng bước đi cả đời
Nghiên cứu của Anh: Đừng ép trẻ hướng nội phải "mạnh dạn", sự im lặng chính là tố chất của những triệu phú tương lai
Cha mẹ "dốc hết lòng" chưa chắc đã tốt: 4 điều tuyệt đối đừng chia sẻ để tránh làm hỏng tương lai của con
10 thói quen sinh hoạt âm thầm “làm hại” thị lực trẻ và cách phòng tránh
Một quốc gia châu Âu cấm hoàn toàn trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội
Dạy trẻ giai đoạn 2-3 tuổi về quy tắc: Chỉ cần "giữ vững một lần", cha mẹ đừng mềm lòng thỏa hiệp