58 tỉnh, thành cho học sinh, sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ tránh dịch COVID-19

Sáng nay 2/3, nhiều học sinh THPT, sinh viên tại một số trường đại học đã đi học trở lại sau khoảng thời gian nghỉ học do chống dịch COVID-19.

Nguồn tin từ Zing.vn, sáng nay 2/3, sinh viên học sinh của 58 tỉnh thành đã nhập học trở lại. Các trường đã chuẩn bị các biện pháp kiểm tra, bảo vệ an toàn về sức khỏe cho hcoj sinh, sinh viên.

Ghi nhận tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội , từ 6h30 sáng, sinh viên đã có mặt tại trường để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Bên cạnh đó, nhà trường đã trang bị cho các bạn nước rửa tay sát trùng.

Xịt nước sát trùng tay, kiểm tra thân nhiệt là những việc làm bắt buộc của sinh viên trước khi vào giảng đường. Ảnh: Phạm Huyền.
Xịt nước sát trùng tay, kiểm tra thân nhiệt là những việc làm bắt buộc của sinh viên trước khi vào giảng đường. Ảnh: Phạm Huyền.

Chia sẻ trên Zing.vn, thầy Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - thông tin: "Nếu có biểu hiện nghi ngờ như sốt, ho khan, sinh viên chủ động tự cách ly và báo ngay cho nhà trường qua số hotline. Sinh viên lưu ý việc rửa tay thường xuyên bằng nước xà phòng".

Tại giảng đường của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, các sinh viên đều mang khẩu trang. Ảnh: Trần Văn Lớp
Tại giảng đường của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, các sinh viên đều mang khẩu trang. Ảnh: Trần Văn Lớp

Tương tự, tại một số trường khác, như trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn hay trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, các sinh viên đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. Trong lớp học, phần đa sinh viên tự trang bị khẩu trang và sử dụng trong lúc nghe giảng. Giáo viên nhà trường cũng 100% đeo khẩu trang.

Một bạn sinh viên tại ĐH Kiến Trúc Hà Nội chia sẻ hình ảnh các sinh viên của trường xếp hàng đo thân nhiệt. Ảnh: Zing.
Một bạn sinh viên tại ĐH Kiến Trúc Hà Nội chia sẻ hình ảnh các sinh viên của trường xếp hàng đo thân nhiệt. Ảnh: Zing.

Trường ĐH Kiến Trúc thông tin về việc giảng viên, sinh viên toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, khuyến cáo của Bộ Y tế, các cơ quan chức năng và nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: Oanh Trần
Sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: Oanh Trần

Chia sẻ trên báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội Phạm Xuân Khánh cho biết, sáng 2/3 có hơn 2.000 sinh viên đến trường. Các sinh viên này trước khi nhập học đều được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh dịch và điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu điều tra thông tin y tế.

Sinh viên trường ĐH Điện Lực được nhà trường phát khẩu trang khi đến giảng đường trong sáng nay. Ảnh: Nguyễn Văn Ngọc.
Sinh viên trường ĐH Điện Lực được nhà trường phát khẩu trang khi đến giảng đường trong sáng nay. Ảnh: Nguyễn Văn Ngọc.

Cũng trong sáng nay, tại một số địa phương, học sinh THPT cũng đi học trở lại bình thường.

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, học sinh tại trường THPT Bến Tre thuộc TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã đến trường vào sáng hôm nay. Bước vào trường học, các học sinh đều được thầy cô đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn tay bằng nước rửa tay trước khi vào lớp học.

Học sinh trường THPT Bến Tre, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trở lại trường. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Học sinh trường THPT Bến Tre, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trở lại trường. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Học sinh trường THPT Hàng Hải, Ngô Quyền, Hải Phòng xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Ảnh: Phạm Anh Phong.
Học sinh trường THPT Hàng Hải, Ngô Quyền, Hải Phòng xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Ảnh: Phạm Anh Phong.

Các trường ĐH cho sinh viên đi học trở lại trong sáng nay bao gồm: Đại học Công nghệ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Ngoại ngữ, trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Giáo dục, trường Đại học Việt Nhật và các Khoa (Khoa Luật, Khoa Y Dược, Khoa Quốc tế, Khoa Quản trị và Kinh doanh) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.Ngoài ra, 11 trường do Bộ Y tế quản lý gồm trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Dược Hà Nội, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, trường Đại học Y Dược Hải Phòng, trường Đại học Y Dược Thái Bình, trường Đại học Y - Dược Cần Thơ, trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo về việc cho học sinh, sinh viên tại các địa phương đi học trở lại vào ngày 2/3. Bộ GD-ĐT cũng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương