Ăn thức ăn thừa để qua ngày
Không phải loại đồ ăn nào cũng có thể để vào tủ lạnh để ăn bữa tiếp theo. Có một số gười tiết kiệm ăn đến ngày thứ hai, thứ ba những thực phẩm còn dư thừa từ lần nấu trước. Cách ăn uống này vô cùng nguy hiểm, chất nitrat trong đồ ăn sau thời gian sẽ được chuyển hóa thành nitrite tăng theo thời gian.
Khi cơ thể hấp thụ đến ngưỡng 300 mg trở lên sẽ oxy hóa hemoglobin trong máu thành methemoglobin, gây mất khả năng vận chuyển oxy trong máu, gây ngộ độc. Ngoài ra, chất này có thể bị chuyển đổi thành nitrosamine, chất gây ung thư trong cơ thể.
Nên hạn chế ăn các đồ ăn thừa, phải có màng bọc khi để vào tủ lạnh và nên đun nóng lại rước khi ăn.
![]() |
Ăn hoa quả đã hỏng
Trái cây bắt đầu thối, mốc, vi sinh vật trong quả đã sinh sôi và nhân lên nhiều lần làm tăng độc tính và aflatoxin. Chất này có thể gây tổn thương các tế bào gan, gây ung thư gan, nhẹ hơn là các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn...
Nên bỏ đi những quả thối, hỏng, trong trường hợp quả bị thối ở một vùng nhất định, bạn nên cắt rộng ra từ 1-1,5cm tính từ mép thối. Nếu diện tích thối hơn 1/3 quả, bạn nên bỏ đi toàn bộ.
Tắt hút mùi ngay sau khi nấu nướng
Việc tắt hút mùi sau khi nấu có thể gây tổn thương phổi rất nghiêm trọng. Nếu trong thời gian nấu ăn bạn không mở hút mùi thì trong 1 giờ, phổi chịu tổn thương ngang với việc bạn hút 1-2 điếu thuốc.
Bạn cần biết, khi bạn nấu ăn, dầu mỡ được làm nóng đến sôi sẽ sản sinh ra hydrocacbon thơm, có thể gây ung thư phổi. Nên để hút mùi khoảng 10-15 phút, mở cửa sổ thông gió phòng.
Dùng đũa một thời gian dài mà không thay
Những chiếc đũa dùng quá lâu, các vết nứt sẽ xuất hiện trên đũa khiến đồ ăn bám vào lâu và gây ra các chất aflatoxin là độc tố và là tác nhân gây ung thư. Bạn nên thay đũa 3 tháng một lần. Ngoài ra, sau khi rửa đũa, bạn nên lau sạch, khô rồi hãy cho vào tủ, bởi vì môi trường ẩm ướt càng dễ khiến vi khuẩn sinh sôi.
Tiết kiệm điện, nước quá mức
Nước thải ra từ máy giặt được dùng để giặt giũ khăn, giẻ, nước tráng bát được dùng để rửa lại sân vườn... sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn lây lan nhanh hơn trong môi trường sống. Bạn nên sử dụng bình lọc để có nước sạch, an toàn khi sử dụng.
Về điện, bạn nên tiết kiệm nhưng không nên quá mức như không dám bật điện chẳng hạn. Việc này gây ảnh hưởng thị giác, không phù hợp với lối sống hiện đại.
Tự ép dầu ăn
Nhiều người thường có thói quen tự ép các loại hạt cải, hạt lạc... thành dầu ăn. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, dầu tự ép là loại dầu bán thành phẩm, chưa được xử lý tốt nên chứa nhiều tạp chất, gây khó khăn cho việc lưu trữ, bảo quản, dễ có các thành phần gây hại cho sức khỏe.




















'An ninh chuỗi cung ứng, khả năng cạnh tranh' của Trung Quốc đang bị đe dọa
4 mẹo mở nắp đồ hộp thức ăn khi không có đồ khui
Tuy Hòa lên tiếng về việc cấm bán thức ăn mang về
Nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi 2 tháng đầu năm tăng
Sony mua lại nhà sản xuất trò chơi điện tử 'Halo' với giá 3,6 tỷ USD
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30-31/1): Hà Nội, Bắc Bộ rét đậm rét hại
Cùng chuyên mục
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%
"Con chưa từng làm chuyện ấy" và câu chuyện nữ sinh 17 tuổi lỡ dở tương lai vì ung thư cổ tử cung
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ