Ai cũng biết rằng việc lựa chọn thực phẩm, xây dựng chế độ dinh dưỡng là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, rất ít người hiểu rằng 30 phút sau khi ăn là “thời gian vàng” để chăm sóc sức khỏe và quyết định lượng thức ăn đã dung nạp được hấp thụ hiệu quả đến đâu.
Vì vậy, có 6 thói quen xấu sau khi ăn bạn cần bỏ ngay nếu không muốn tự cắt ngắn tuổi thọ, rước bệnh tật vào người:
1. Uống trà
Rất nhiều người Châu Á, bao gồm cả những người trẻ tuổi có thói quen uống trà ngay sau khi ăn xong. Bởi vì lâu nay trà luôn được coi là thức uống tốt cho sức khỏe, uống ngay sau khi ăn còn giúp làm sạch miệng, cấp nước, giảm mùi thức ăn và tốt cho tiêu hóa, mang lại tâm trạng thư thái. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy!
![]() |
| Ảnh minh họa |
Do nước trà, nhất là trà đặc chứa nhiều các chất có tính axit, khi hợp với các nguyên tố sắt và kẽm trong thức ăn tạo thành các chất không hòa tan, dẫn đến việc chúng ta ăn vào sẽ kém hấp thụ các chất dinh dưỡng. Lâu ngày còn có thể hình thành các loại sỏi, gây bệnh đau dạ dày, còn làm tăng nguy cơ ung thư thực quản do trà nóng.
Nếu vẫn muốn uống trà sau bữa ăn, hãy chờ khoảng 30 phút sau khi bữa ăn kết thúc. Đừng pha trà quá đặc và không nên uống trà nóng quá 45 độ C để bảo vệ sức khỏe.
2. Đi tắm
Sau bữa ăn, thể tích bên trong dạ dày tương đối lớn, trong dạ dày tập trung một lượng máu lớn, lúc này mạch máu toàn cơ thể đang ở trạng thái giãn nở. Nếu vừa ăn no xong mà đã tắm ngay sẽ làm cho dạ dày co bóp chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra ít hơn. Đồng thời còn làm mạch máu to ra và lượng máu trong cơ thể không đủ nên khiến lưu lượng máu chảy vào hệ tiêu hóa giảm đột ngột.
Điều này có thể gây ra rối loạn tiêu hóa, thức ăn hấp thụ kém, đau dạ dày. Do đó, các bác sĩ thường khuyên sau khi ăn bạn nên để cho cơ thể thư giãn, nghỉ ngơi nhẹ nhàng, hợp lý khoảng 30 - 60 phút trước khi đi tắm.
3. Hút thuốc
Hút thuốc vào thời điểm nào cũng đều không tốt cho sức khỏe, nhưng hút thuốc ngay sau khi ăn xong thì tác hại gấp rất nhiều lần.
Bởi vì sau khi chúng ta ăn xong, để tiêu hóa thức ăn, nhu động đường tiêu hóa sẽ tăng lên, tuần hoàn máu cũng tăng nhanh. Việc hút thuốc lá lúc này sẽ khiến các chất độc hại trong thuốc lá dễ dàng đi vào máu và được hấp thụ với lượng lớn gây ra những tổn thương nhất định cho não, tim, gan và các cơ quan khác.
4. Ăn trái cây
![]() |
| Ảnh minh họa |
Nhiều gia đình quen ăn một chút hoa quả ngay sau bữa ăn để tráng miệng. Tuy nhiên, hành vi này cũng gây ra những tác hại nhất định cho sức khỏe.
Thời gian tốt nhất để ăn trái cây là 1 giờ trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn 2 - 3 giờ. Các nghiên cứu cho thấy trong thành phần của trái cây chứa nhiều cacbonhydrat, đường mía, tinh bột, đường glucose… Do đó ăn trái cây ngay sau bữa ăn sẽ tạo thêm gánh nặng cho dạ dày, đường ruột và tuyến tụy.
Bên cạnh đó, các chất có nhiều trong trái cây như cellulose, hemicellulose, pectin… đều có khả năng hấp thụ nước mạnh. Sau khi xuống dạ dày, hấp thụ nước, trái cây trong dạ dày sẽ nở bung và tạo cảm giác no, đầy hơi, ảnh hưởng không tốt tới chức năng tiêu hóa. Nhất là khi cơ thể có quá nhiều cellulose cũng ảnh hưởng tới sự hấp thụ các chất dinh dưỡng, vitamin, rất không tốt với những người bị tiểu đường, béo phì.
5. Đi dạo hoặc tập thể dục
Đi dạo hoặc tập thể dục sau khi ăn xong nghe qua thì rất hợp lý, có vẻ tốt cho sức khỏe, nhất là tiêu hóa nhưng thực chất thì ngược lại. Nên chờ ít nhất 30 phút đến 1 giờ sau khi ăn để đi bộ hoặc tập thể dục dù là nhẹ nhàng.
Nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa bình thường của dạ dày do khối lượng vận động tăng đột ngột. Lâu ngày sinh ra các bệnh về dạ dày, đường tiêu hóa.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Đặc biệt là những bệnh nhân mắc các bệnh về đường tiêu hóa và bệnh nhân mắc bệnh mạch vành, vận động ngay sau khi ăn sẽ khiến bệnh nặng thêm, thậm chí là chóng mặt, mệt mỏi, tê bì chân tay. Thậm chí cũng có thể dẫn đến suy giảm chức năng tim phổi và tăng khả năng mắc các bệnh như xơ cứng mạch máu. Vì vậy, bạn nên đi bộ nửa giờ sau bữa ăn.
6. Đi ngủ
Sau khi ăn uống xong, ngủ luôn cho thoải mái là việc mà nhiều người thường làm, tuy nhiên cách làm này sẽ vô tình gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt là các bệnh về dạ dày, bao gồm cả ung thư dạ dày.
Bởi vì ngủ khi thức ăn quá nhiều trong dạ dày dễ gây trào ngược dạ dày, ảnh hưởng đến cả thực quản. Đồng thời, ngủ ngay sau khi ăn khiến dạ dày không có thời gian tiêu hóa, không chỉ dẫn đến mất ngủ mà còn khiến dạ dày ngày 1 suy yếu.
Nếu là buổi tối, bạn nên đi ngủ 4 tiếng sau bữa ăn, vì thời gian làm rỗng dạ dày từ 4 - 6 tiếng. Còn nếu là buổi trưa, khó mà chờ nhiều tiếng cho dạ dày rỗng hẳn. Nhưng cũng cần khoảng 30 phút để dạ dày tiêu hóa bớt rồi mới nằm xuống hoặc đi ngủ nhé!
Nguồn và ảnh: Family Doctor, Health 2.0



















Ngày càng có nhiều người chết vì ung thư dạ dày? Bác sĩ: Mùa hè ăn thịt mỡ còn không hại bằng thích làm 5 việc
Bé gái 13 tuổi ung thư dạ dày giai đoạn cuối, khoang bụng chất ngập khối u, bác sĩ lên tiếng: Tất cả tại người cha!
Không phải đau, đây mới là 3 tín hiệu sớm của ung thư dạ dày: 80% người bệnh phát hiện quá muộn
Tỷ phú từng chi 50 tỷ/năm để "bất tử" nay lại mắc bệnh nan y khiến dạ dày "tự hủy"
Cảnh báo: Ăn chuối chung với 5 thứ này đừng trách dạ dày đổ bệnh, 2 món đầu nhiều người tưởng tốt
Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày, cấp cứu vì kiểu uống cà phê cực quen với người trẻ tuổi
Cùng chuyên mục
Nghiên cứu 24 năm phát hiện: Kết hợp 2 thói quen có thể làm nguy cơ tử vong ở nam giới tới 90%, phụ nữ tăng hơn 3 lần
Người đàn ông 56 tuổi tử vong 1 ngày sau cơn đau thắt lưng, bác sĩ thở dài: rất nhiều người trẻ chủ quan như vậy
Phụ nữ có nội tiết tố dồi dào ắt lộ ra 5 đặc điểm
Các thủ khoa thi tốt nghiệp THPT 2026 làm câu hỏi "Steve Jobs Việt Nam" trong đề Văn thế nào?
Từ bài thơ, nhạc thiếu nhi đến ‘mật mã’, nói lái: Chủ shop thương mại điện tử nghĩ đủ cách ‘lách luật’ gửi số điện thoại cho khách
Đám cưới Taylor Swift tốn nghìn tỷ, một món đồ 5.000 đồng quen thuộc ở tạp hóa Việt Nam khiến dân mạng phấn khích