| Cận cảnh quá trình khám xét, bắt giữ đối tượng Lê Thị Lộc. Nguồn: Bộ Công an & Công an Hà Tĩnh |
Ngày 05/02/2026, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (SN 1992, xã Thiên Nhẫn) về tội sản xuất, buôn bán giấm giả. Từ tháng 6/2025, đối tượng đã sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả bằng cách pha loãng axit axetic công nghiệp với nước, đóng chai tiêu thụ tại Nghệ An và các tỉnh lân cận.
Ngày 24/01/2026, lực lượng công an bắt quả tang và thu giữ số lượng lớn giấm giả, nguyên liệu, bao bì, nhãn mác cùng 10 lít axit axetic công nghiệp; đồng thời thu giữ thêm giấm giả tại 7 cơ sở kinh doanh, với tổng cộng hơn 3.196 lít giấm bị thu giữ.
Việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế giấm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng. Cụ thể:
![]() |


















Siết an toàn thực phẩm mùa Tết: Bộ KH&CN đẩy mạnh công nghệ chống hàng giả, hàng kém chất lượng
Mua iPhone 17 Pro Max giá 10 triệu, người phụ nữ tố chủ cửa hàng gian lận: Bàn tay của anh là bằng chứng
Khởi tố, bắt tạm giam DJ Ngân 98 vì buôn bán hàng giả là thực phẩm chứa chất cấm
1kg tôm tít giá 2,5 triệu đồng tại một nhà hàng ở Đà Nẵng gây tranh cãi: Người chê đắt, người bảo hợp lý, nhà hàng giải thích ra sao?
Vụ kẹo rau củ Kera: Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog bị bắt vì sản xuất hàng giả
Rà soát toàn diện y tế TP.HCM sau vụ hàng giả quy mô lớn
Cùng chuyên mục
Lời khai bất ngờ về quá khứ 8 năm trước của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Gia Lai
Cô Hoa bán canh bóng được các nàng dâu phố tuyệt đối tin yêu: Vụng đến đâu gặp cô cũng thành "chuẩn Tràng An"!
Vì sao KT Beauty Medical Centre do CEO Khánh Tôn điều hành bị xử phạt và đình chỉ hoạt động?
Một chi tiết nhỏ khi bày món ăn lên mâm, người lớn tuổi nhìn là biết nhà có nề nếp hay không
60.000 lít axit axetic giả giấm được Lê Thị Lộc tuồn ra thị trường, 'đầu độc' người tiêu dùng thế nào?
Cựu chuyên viên tài chính nghỉ hưu sớm với mức lương hưu 75 triệu đồng/tháng, 1 năm sau thừa nhận: “Tôi tiếc nuối vì đã quá vội vàng”