Mới đây, một chủ đề thảo luận trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi một bà mẹ bỉm sữa bày tỏ sự hoang mang tột độ về những "truyền thuyết đô thị" xoay quanh chiếc ấm siêu tốc trong khách sạn. Người này chia sẻ nỗi ám ảnh khi chuẩn bị đi du lịch cùng trẻ nhỏ nhưng lại liên tục đọc được những câu chuyện rùng rợn về việc du khách thiếu ý thức dùng ấm đun nước để luộc tất, đồ lót hay thậm chí là cốc nguyệt san để sát khuẩn.
![]() |
| Bài đăng về ấm siêu tốc khách sạn đang được chú ý trên Threads |
Lời trăn trở này lập tức tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một số người cho rằng đây chỉ là nỗi lo xa và khuyên chỉ cần đun sôi nước đổ đi vài lần để tiệt trùng là có thể yên tâm sử dụng, thì một tài khoản tự nhận từng làm quản lý homestay đã thẳng thừng đưa ra lời cảnh báo tuyệt đối không nên chạm vào vật dụng này. Người này khẳng định ngay cả những người quản lý cơ sở lưu trú cũng không thể nắm rõ lịch sử sử dụng của từng vật dụng trong phòng, do đó cách an toàn nhất là chỉ sử dụng những đồ ăn thức uống còn nguyên tem mác.
![]() |
![]() |
| Nhiều trường hợp dùng ấm siêu tốc để nhúng lẩu, nhúng thịt |
Những lo ngại của cộng đồng mạng hoàn toàn có cơ sở khi nhìn lại hàng loạt vụ việc lạm dụng đồ đạc khách sạn bị phanh phui trong thời gian qua. Đỉnh điểm là một đoạn video lan truyền rộng rãi ghi lại cảnh một nhóm du khách thản nhiên dùng ấm siêu tốc tại một phòng nghỉ ở Macau để nấu lẩu. Những hình ảnh nhúng trực tiếp thịt sống, rau củ vào chiếc bình đun nước vốn dùng chung cho hàng ngàn lượt khách đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội. Hành động này không chỉ hủy hoại tài sản của cơ sở kinh doanh mà còn biến thiết bị đun nước thành một ổ vi khuẩn nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của những người lưu trú sau đó.
Thực trạng đáng buồn này phản ánh một góc khuất trong văn hóa lưu trú của một bộ phận du khách thiếu ý thức. Từ việc nấu mì, hấp hải sản cho đến biến ấm đun thành nơi chứa tàn thuốc hay rác thải sinh hoạt, tất cả đều tạo ra những rủi ro vệ sinh dịch tễ nghiêm trọng. Trong khi đó, quy trình dọn phòng thông thường của nhân viên buồng phòng thường khó lòng kiểm soát và cọ rửa triệt để tận sâu bên trong từng chiếc ấm.
![]() |
| Nếu không phải trường hợp bắt buộc, nhiều người cho rằng không nên dùng ấm siêu tốc tại khách sạn, homestay |
Để tự bảo vệ bản thân và gia đình trong những chuyến du lịch, đặc biệt là vào các dịp lễ tết đông đúc sắp tới, du khách nên chủ động trang bị các giải pháp thay thế an toàn hơn. Như nhiều cư dân mạng đã hiến kế, các gia đình có trẻ nhỏ nên đầu tư những loại bình đun nước mini bằng silicon có thể gấp gọn để mang theo, dù dung tích nhỏ và phải đun nhiều lần nhưng mang lại sự an tâm tuyệt đối. Nếu bắt buộc phải sử dụng nguồn nước nóng từ khách sạn, phương án tối ưu nhất vẫn là liên hệ trực tiếp bộ phận nhà hàng hoặc lễ tân để được hỗ trợ thay vì phó mặc sức khỏe cho chiếc ấm đun nước vô tri trong phòng nghỉ.




















Võ Điền Gia Huy lộ bằng chứng yêu một cô gái khác không phải Tam Triều Dâng, netizen điên tiết “hoá ra là xào couple”
“8 giờ thì đừng nói câu chưa nấu xong trân châu”: Khách quá quắt hay quán làm ăn thiếu chuyên nghiệp?
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Nhã sinh năm 1985
Clip xe ô tô húc bay xe máy xuống ruộng: Cục CSGT khẳng định tài xế không có lỗi
Cùng chuyên mục
Taylor Swift khiến "ông trùm" quyền lực phải hoãn luôn bữa tiệc toàn sao?
Cúm B diễn tiến phức tạp ở nhóm nguy cơ cao, cần chủ động phòng ngừa
Cặp đôi trai tồi gái ngoan đẹp nhất 10 năm qua: Visual nam chính đúng chuẩn "đểu giả yêu em", nữ chính xinh kinh khủng
Ngập tràn lời khen cho Hoàng Thuỳ Linh, Chi Pu và Phương Mỹ Chi: "Không nói yêu nước nhưng tất cả đều là yêu nước"
Ai đi khách sạn dịp lễ 30/4 xin tuyệt đối đừng dùng ấm siêu tốc
TikToker chê bánh mì “chỉ dành cho lúc khổ”, tiếp tục gây tranh cãi khi chê luôn mì cay Sasin của Quốc Trường