Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15km/h.
Đến 19 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 25km/giờ, tiến vào Biển Đông và mạnh lên thành bão.
![]() |
| Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: nchmf.gov.vn) |
Đến 19 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 148,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20km/giờ.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.
Liên quan đến áp thấp nhiệt đới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vị trí áp thấp nhiệt đới này hình thành tương đối giống với vị trí hình thành của cơn bão số 3 Yagi, tức là cùng ở phía Đông của đảo Lu Dông.
Tuy nhiên, ông Hưởng nhận định, điều kiện môi trường hiện nay không thuận lợi như bão số 3, mà áp thấp nhiệt đới này phải chia sẻ năng lượng, lượng ẩm với cơn bão Pulasan đang hoạt động ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì thế, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới không mạnh ngay, mà phải mất 1-2 ngày hoàn thành cấu trúc để phát triển thành bão.
Ngoài sự tương tác với cơn bão Pulasan, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới này còn chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới có biến động nhiều.
Đồng thời, thêm một hình thế thời tiết không thuận lợi nữa, là khối không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến nước ta vào giai đoạn sau ngày 19/9.
“Với tất cả những điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai cho thấy, đường đi của áp thấp nhiệt đới sau là cơn bão số 4 sẽ rất phức tạp so với cơn bão Yagi”, ông Hưởng lưu ý.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau khả năng mạnh lên thành bão, từ sáng 17/9, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10 (89-102km/giờ), biển động mạnh.
Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông sóng biển cao 2-4m, từ chiều mai (17/9), tăng lên 3-5m.
Cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.




















Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ
TP.HCM phát động đợt vận động hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3
200 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ
Cùng chuyên mục
Bà Ngô Lan Chi: Khi phụ nữ không cần ‘ưu ái’, chỉ cần một cơ chế công bằng
Khách miền Trung – Tây Nguyên đến Ba Na Hills tăng hơn 60%
Chiến lược đưa Hải Phòng trở thành Thành phố Âm nhạc của UNESCO
Hải Phòng khánh thành Nhà hát Hoa Phượng trên con đường thành "thành phố âm nhạc"
Lù Thị Toản – Từ người “đánh thức” bản lòng hồ sông Đà đến ứng cử viên HĐND phường Mường Lay (Điện Biên) khóa II,nhiệm kỳ 2026–2031
Nữ trí thức TP.HCM dẫn dắt phong trào xây dựng người phụ nữ đoàn kết, nhân văn, sáng tạo và gia đình hạnh phúc