Tại Anh, ba hãng hàng không British Airways, Easyjet và Ryanair đã gửi thư về quy trình pháp lý cho Chính phủ Anh về quy định cách ly 14 ngày đối với hành khách nhập cảnh vào nước này.
Trong bức thư đồng đứng tên, ba hãng hàng không cho rằng lệnh cách ly hiện đang còn nhiều thiếu sót, như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến du lịch, kinh tế và khiến nhiều người đứng trước nguy cơ mất việc.
![]() |
Ba hãng muốn chính phủ quay trở lại áp dụng chính sách cách ly đưa ra trước đó là chỉ cách ly số đến từ những nước “có nguy cơ cao”, đề nghị chính quyền sớm xem xét đơn khiếu nại pháp lý này.
Theo họ về luật hình sự, cách ly này ở mức nghiêm trọng hơn so với các hướng dẫn áp dụng với những người mắc COVID-19. Chính quyền không tham vấn, không cung cấp bằng chứng để lý giải cho chính sách hà khắc đã đưa ra. Việc miễn trừ cho số người nước ngoài như Pháp, Đức làm việc theo tuần tại Anh cũng được cho là chưa hợp lý…
Ngày 8/6 vừa qua, Chính phủ Anh đưa ra quy định áp dụng cách ly 14 ngày với khách nước ngoài nhập cảnh vào Anh. Bộ Nội vụ Anh cho biết, nước này không thể để xảy ra khả năng bất cẩn của ai đó khi vào Anh tạo ra nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Công dân Anh và người nước ngoài nếu vi phạm quy định này sẽ bị phạt tiền lên đến 1.250 USD. Đối với người nước ngoài, có thể sẽ bị từ chối nhập cảnh, hoặc bị trục xuất khỏi Anh nếu không tuân thủ lệnh cách ly đúng quy định. Lệnh cách ly này sẽ được xem xét đánh giá lại sau mỗi 3 tuần.




















Thời tiết ngày 12/6: Chỉ số tia UV Hà Nội và Đà Nẵng ở mức gây hại rất cao
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 13.6 đầy đủ nhất
Trà sen, phong cách tao nhã của người Hà Nội cũ
Một học sinh lớp 4 ở Hà Nội bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón
Người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước đối diện với mức xử phạt nào?
Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh
Cùng chuyên mục
Cáp treo Vinpearl Nha Trang lọt Top cáp treo đẹp nhất châu Á
Sa Pa: 8/3 này, lên Fansipan “săn” mây, ngắm hoa và xem show “Đỉnh thiêng du ký”
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, trao Giải thưởng Kovalevskaia 2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phụ nữ Việt Nam là nguồn lực nội sinh quan trọng trong hành trình phát triển đất nước
Hội Nữ trí thức Hà Nội gặp mặt đầu xuân, khẳng định vai trò trí tuệ trong phát triển Thủ đô
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ