Mới đây, giới chức Bắc Kinh đã gỡ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, sau 13 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nCoV mới. Dù vậy, người dân vẫn duy trì thói quên này để đảm bảo an toàn. Một số người cho biết áp lực từ xã hội cũng là một yếu tố thúc đẩy đeo khẩu trang.
Có người nói rằng có thể bỏ khẩu trang bất cứ lúc nào nhưng khi nhìn những người khác thực hiện nghiêm quy định, nếu không đeo sẽ khiến những người xung quanh lo ngại.
![]() |
Trước đó vào hồi tháng 4, giới chức y tế ở Bắc Kinh nới lỏng quy định về đeo khẩu trang sau 2 tuần không ghi nhận ca nhiễm mới. Tuy nhiên quyết định này nhanh chóng bị đảo ngược vào tháng 6 do đợt bùng phát mới từ Tân Phát Địa, chợ thực phẩm lớn nhất châu Á.
Hiện cụm dịch ở Bắc Kinh đã được kiểm soát, một số điểm như Tân Cương, Trung Quốc đại lục cũng không ghi nhận ca nhiễm mới trong 5 ngày qua.
Chuyên gia cho rằng, việc thực thi nghiêm ngặt các quy tắc kiểm dịch như đeo khẩu trang, cách ly bắt buộc tại nhà và xét nghiệm hàng loạt chính là chìa khóa giúp Trung Quốc kiểm soát được dịch bệnh.
Mới đây, Trung Quốc ghi nhận 22 ca Covid-19 nhập cảnh trong 24 giờ. Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc hiện nay là gần 85.000, với hơn 4.600 trường hợp tử vong và gần 79.800 người bình phục.






















Bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 21/8 đầy đủ nhất
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 20/8 đầy đủ nhất
Hà Nội kêu gọi hơn 18.000 người đi từ Đà Nẵng về đi xét nghiệm
Cúng cô hồn mùa COVID-19 bằng khẩu trang vàng mã giá 170.000 đồng/chiếc
Bắt hơn 4 triệu khẩu trang y tế, găng tay không rõ nguồn gốc ở TP.HCM
Cùng chuyên mục
Những doanh nhân trẻ xuất sắc hôm nay sẽ là những doanh nghiệp lớn của ngày mai
Từ hôm nay, khách hàng đã có thể đăng ký thành viên Sun Signature, tích lũy điểm và tận hưởng đặc quyền hệ sinh thái Sun Group
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào thông qua hợp tác pháp luật và tư pháp
Phú Quốc dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng tìm kiếm vé máy bay
Tri thức – món quà lớn nhất dành cho phụ nữ
Hãy xem tri thức là món quà lớn nhất dành cho phụ nữ: Từ trao quyền tri thức đến phát triển bền vững trong kỷ nguyên số