Bạn có muốn được Robot cô Tấm đón tiếp và hướng dẫn khi đến bệnh viện?

Robot có tên là Tấm với hoạt động và chỉ dẫn không khác gì so với một điều dưỡng thực thụ.

Được biết robot điều dưỡng tên là Tâm của BV Quân dân y miền Đông (Cục Hậu cần, Quân khu 7) được ra mắt tại Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân năm 2019.

  Robot y tá trao đổi với Đại tá, Bác sĩ Trương Hoàng Việt, Giám đốc BV Quân dân y miền Đông. 

Robot y tá trao đổi với Đại tá, Bác sĩ Trương Hoàng Việt, Giám đốc BV Quân dân y miền Đông. 

Ý tưởng về robot Tấm là của bác sĩ Trương Hoàng Việt. Trong một lần có chuyến công tác tại Hàn Quốc, ông đã nhìn thấy một con robot không thể giao tiếp nhưng có thể chạy xung quanh sân bay để hướng dẫn. Điều này thôi thúc ông tạo ra loại robot có khả năng đón tiếp bệnh nhân, giảm lo lắng cũng như để bệnh nhân không phải sốt ruột khi chờ đến lượt khám. Ông cùng kỹ sư Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin của bệnh viện và nhóm kỹ sư đã quyết định chế tạo robot này.

Robot Tấm đã hoạt động tại sành khám bệnh viện Quân dân y Miền Đông được 3 tháng và được nhiều người khen ngợi.

Robot Tấm ở bệnh viện.
Robot Tấm ở bệnh viện.

Robot này có khả năng trả lời rành rọt, thậm chí là đầy đủ hơn bình thường. Robot còn có thể di chuyển, hỗ trợ, nhắc nhở bỏ thuốc lá, xả rác… Người bệnh có thể tra cứu danh mục viện phí, đặt lịch hẹn khám bệnh... Khi pin yếu, robot có khả năng tự đến nơi sạc.

Nhờ vào công nghệ  kết nối IOT, nhận diện giọng nói, nặng 35 kg, cao 1,3 m, robot Tấm di chuyển khá dễ dàng, tuy nhiên các bác sĩ dự kiến sẽ nâng chiều cao, bổ sung thêm ứng dụng xử lý ảnh dùng maker để nhận biết bệnh nhân và giao kết quả khám. Chi phí sản xuất của robot Tấm là khoảng 100 triệu đồng, phí duy trì hoạt động 6 triệu một tháng.

  Phía trước ngực robot có bảng điện tử, tra cứu danh mục viện phí, đặt lịch hẹn khám bệnh... Ảnh: Hồng Quân.

Phía trước ngực robot có bảng điện tử, tra cứu danh mục viện phí, đặt lịch hẹn khám bệnh... Ảnh: Hồng Quân.

Bệnh viện Quân dân y Miền Đông là nơi cho ra đời nhiều sản phẩm y tế thông minh như hệ thống gọi số thứ tự cầm tay, máy lấy số tự động, máy quan trắc nhà vệ sinh, robot lau sàn nhà vệ sinh, robot hỗ trợ người khuyết tật... với giá thấp.

Các sản phẩm công nghệ phục vụ người bệnh vừa đạt giải nhì vừa được trao giải triển vọng của Giải thưởng "Y tế thông minh" năm 2019 do UBND TP HCM kết hợp Sở Y tế tổ chức chiều 14/12 vừa qua. 

Thanh Mai

Hà Nội bước vào ngày thứ 5 đợt ô nhiễm khủng khiếp nhất từ trước đến nay

Hà Nội bước vào ngày thứ 5 đợt ô nhiễm khủng khiếp nhất từ trước đến nay

Chất lượng không khí Hà Nội vẫn tiếp tục trong tình trạng xấu dần đi bắt đầu từ ngày 9/12.