Sở Y tế TP.HCM vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do vi phạm các quy định về kinh doanh thuốc, sản xuất mỹ phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm.
Theo Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM, tổng số tiền xử phạt đối với các đơn vị lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngoài xử phạt bằng tiền, nhiều cơ sở còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm hoặc buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp.
Đáng chú ý, Hộ kinh doanh Tấm Thị (địa chỉ số 108 đường An Nhơn, phường Gò Vấp, TP.HCM) là đơn vị bị xử phạt nặng nhất với số tiền 90 triệu đồng do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Không chỉ bị xử phạt hành chính, cơ sở này còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm và nộp lại hơn 50,4 triệu đồng là khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.
Đây cũng là mức xử phạt cao nhất trong đợt công bố lần này của Sở Y tế TP.HCM.
Ở nhóm vi phạm về sản xuất mỹ phẩm, hai doanh nghiệp cùng bị xử phạt 70 triệu đồng do đưa ra thị trường các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Trong đó, Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Nhật Việt bị xác định sản xuất sản phẩm Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum (tuýp 100 ml, số lô 04, ngày sản xuất 15/9/2025, hạn dùng 15/9/2028) không đạt chỉ tiêu chất lượng về độ pH. Doanh nghiệp bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm.
Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương cũng bị xử phạt 70 triệu đồng do sản xuất sản phẩm COOP SELECT Dung dịch vệ sinh phụ nữ (chai 150 ml, số lô S2510087, ngày sản xuất 21/10/2025, hạn dùng 21/10/2027) không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Toàn bộ lô hàng cũng phải thu hồi và tiêu hủy theo quy định.
Trong lĩnh vực kinh doanh dược, Công ty TNHH Dược phẩm Gia Phúc bị xử phạt 50 triệu đồng vì mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế với cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Đáng lưu ý, Chi nhánh Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Dentist - Nha khoa Trồng răng bị xử phạt 46 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán lẻ thuốc.
Cơ sở này để người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian hoạt động; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc và chưa trang bị hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc thuốc theo quy định.
Trong khi đó, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Tây Đan Châu bị xử phạt 29 triệu đồng vì người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động và mua bán thuốc, dược liệu khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Ngoài các trường hợp nêu trên, nhiều cơ sở khác cũng bị xử phạt do vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh dược.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược Medibros Miền Nam bị phạt 9 triệu đồng vì bán buôn thuốc chưa được kê khai giá hoặc bán với mức giá cao hơn giá đã kê khai còn hiệu lực.
Công ty TNHH BARUN bị xử phạt 8 triệu đồng do không bố trí khu vực riêng hoặc biển báo đối với các sản phẩm không phải là thuốc khi kinh doanh chung với mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế.
Cửa hàng dược liệu - thuốc cổ truyền Kim Long cũng bị phạt 8 triệu đồng do người phụ trách chuyên môn vắng mặt, không lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc và bố trí người bán lẻ không có bằng cấp chuyên môn theo quy định.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH Sâm Nhung Yến Sào Thuận Phát và Hộ kinh doanh Nhà thuốc Pharmaket số 08 cùng bị xử phạt 4 triệu đồng với các vi phạm liên quan đến việc lưu giữ hồ sơ, chứng từ và người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược.
Đợt xử phạt lần này cho thấy cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dược, mỹ phẩm nhằm siết chặt việc tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm, điều kiện kinh doanh và an toàn trong cung ứng thuốc đến người dân.
Việc xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, sản xuất mỹ phẩm không đạt chất lượng hay bán thuốc sai quy định được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao tính minh bạch và kỷ cương trên thị trường dược, mỹ phẩm.


















Chuỗi phòng tập nổi tiếng, "quen mặt" với nhiều người Việt bất ngờ bị xử phạt
Công an Hà Nội ra quân xử phạt: Chỉ 1 tuần có 1.398 trường hợp bị xử lý hành vi này
Vụ bộ xương của nam MC ở khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM: Nạn nhân từng bị xử phạt vì chụp ảnh khoả thân
Từ 1/7, chia sẻ bài báo trên mạng thế nào có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng?
Mối quan hệ với của Harry và anh trai William vẫn "đóng băng"
Không chỉ có Cúp Vàng và 50 triệu USD, FIFA tung "siêu phẩm" giới hạn đặc biệt cho các nhà vô định, đồng thời khiến cả thế giới săn lùng
Cùng chuyên mục
3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 18/7/2026
Ông trùm hãng xe mô tô ZXMOTO quyên góp 19 tỷ đồng cho người dân vùng lũ
Sao nữ từng tuyệt thực vì bị quay lưng: Nay sở hữu khối tài sản trăm tỷ, cuộc sống viên mãn bên chồng hơn 10 tuổi
4 lời khuyên đến những người giặt quần áo ban đêm
Từ tiện ích số đến cuộc sống thông minh: AI đang hiện diện trong từng khoảnh khắc thường nhật như thế nào
3 lời khuyên cho những người sạc điện thoại qua đêm