Bạo lực nhằm vào người da màu bùng phát sau chung kết Euro 2020

Các hành vi bạo lực nhằm vào người da màu và các nhóm thiểu số khác tăng mạnh sau trận chung kết.

Sau khi trận chung kết Euro 2020, tình trạng bạo lực đã liên tục tiếp diễn, lần này nạn nhân của các nhóm hooligan chuyển sang các nhóm thiểu số, nhập cư và người da màu. Lý do là có đã có 3 cầu thủ da màu đá hỏng trong loạt sút luân lưu dẫn khiến tuyển Anh, đặc biệt là Bukayo Saka. 

  Tình trạng hỗn loạn sau trận chung kết Euro 2020 (Ảnh: Getty Images)

Tình trạng hỗn loạn sau trận chung kết Euro 2020 (Ảnh: Getty Images)

Một video được quay tại sân ga gần sân Wembley đã ghi lại cảnh các CĐV da trắng đánh đập dã man một người được cho là nhập cư. Trên mạng xã hội Twitter, các dòng tweet với thông điệp yêu cầu người dân không ra khỏi nhà và tránh xa các khu vực gần sân Wembley hay quán rượu...

Hàng loạt các hình ảnh xấu xí như xả rác, đập phá, vượt rào trốn vé,... và giờ đây là bạo lực phân biệt chủng tộc. Những hành vi này đã làm méo mó đi thành tích tuyệt vời mà tuyển Anh đã đạt được đó là lần đầu tiên vào đến trận chung kết một kỳ Euro.

Thanh Mai

Dự báo thời tiết ngày mai 11/7: Hà Nội ngày nắng gián đoạn, có mưa

Dự báo thời tiết ngày mai 11/7: Hà Nội ngày nắng gián đoạn, có mưa

Dự báo chỉ số UV trên cả nước đều ở mức từ 8-10 đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, riêng khu vực Bắc Bộ ngày thứ ba chỉ số UV có xu hướng giảm xuống ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.