Bão số 12 suy yếu, bão số 13 được dự báo sẽ rất mạnh

Khoảng 10h ngày hôm nay (10/11), vùng tâm bão số 12 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày 10/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, ngay sau bão số 12, Biển Đông sẽ đón bão số 13 .

Về cơn bão số 13, hiện nay (10/11), ở vùng biển phía Đông Philippines có một cơn bão (tên quốc tế là VAMCO) đang hoạt động.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10h giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 128,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Hướng di chuyển của bão Vamco. Nguồn: TTKTTV
Hướng di chuyển của bão Vamco . Nguồn: TTKTTV

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 10h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 10h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Cũng theo Trung tâm khí tượng thủy văn, bão VAMCO (Vàm Cỏ, tên do Việt Nam đặt) trở thành bão số 13 năm 2020. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, cường độ mạnh nhất trên Biển Đông có khả năng đạt cấp 13-14, giật cấp 16, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung Bộ, Nam Trung bộ trong khoảng ngày 14-15/11.

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương