Bão số 4 suy yếu, mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 đang có xu hướng suy yếu dần thành vùng áp thấp, nhưng vẫn gây ra tình hình thời tiết phức tạp trên Biển Đông và đất liền Việt Nam, đặc biệt là mưa lớn diện rộng tại các tỉnh phía Bắc.
Hướng di chuyển của bão số 4
Hướng di chuyển của bão số 4

Diễn biến bão số 4 trên Biển Đông

Lúc 4 giờ sáng nay (24/7), tâm bão số 4 nằm trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc và 118,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất tại vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 10-15 km/giờ. Sức gió tại vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông sẽ mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng chính là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 25/7, bão được dự báo di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ, đi vào khu vực đất liền phía Bắc bán đảo Luzon (Philippines) với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông vẫn chịu ảnh hưởng, cấp độ rủi ro thiên tai duy trì cấp 3.

Sau đó, đến 4 giờ ngày 26/7, bão sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 4-6m, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần hết sức cảnh giác với dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Bên cạnh diễn biến của bão, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 24/7 đến đêm 25/7. Lượng mưa phổ biến từ 60-130mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đặc biệt, có nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn (trên 100mm/3 giờ).

Chiều và đêm 24/7, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ trên 80mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Đồng thời, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc cũng là mối lo ngại lớn.

Tại Hà Nội, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho các khu vực Xuân Mai, Trần Phú, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn. Vùng mây này có xu hướng mở rộng dần sang khu vực nội thành Hà Nội từ 8 giờ 40 phút đến 10 giờ 40 phút ngày 24/7 và có thể lan sang các phường, xã khác của thành phố, đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng trước các hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh, vì chúng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản. Khi có thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Mưa lớn kéo dài cũng làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi. Từ 4 giờ ngày 23/7 đến 4 giờ ngày 24/7, Thanh Hóa và Nghệ An đã ghi nhận mưa vừa, mưa to với lượng đáng kể như Lang Chánh (Thanh Hóa) 98,4mm; Văn phòng điều hành (Nghệ An) 58,4mm.

Trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày 23/7 đến 4 giờ ngày 24/7, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ cũng có mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to cục bộ như Kim Bon (Sơn La) 73,6mm; Cao Răm (Phú Thọ) 93,4mm; Hồng Ca (Lào Cai) 112,4mm.

Dự báo, các tỉnh này tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến: Sơn La từ 10-20mm (có nơi trên 50mm); Lào Cai từ 20-40mm (có nơi trên 70mm); Phú Thọ từ 10-30mm (có nơi trên 60mm); Nghệ An từ 1-5mm (có nơi trên 20mm); Thanh Hóa ít mưa.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất được cảnh báo đặc biệt cao tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An. Danh sách các địa phương có nguy cơ cao đã được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia liệt kê chi tiết, yêu cầu người dân sinh sống tại các khu vực này chủ động theo dõi thông tin và có phương án phòng tránh kịp thời.

Hoàng Toàn

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện gần Biển Đông và đang có xu hướng mạnh lên, diễn biến phức tạp trong những ngày tới.