Bão số 8 sẽ giảm cấp khi vào đất liền, khả năng sẽ xuất hiện ngay bão số 9

Theo mô hình dự báo của Mỹ dự báo bão số 9 di chuyển về hướng bắc miền Trung, tuy nhiên do còn xa nên chưa thể xác định chính xác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 8 mạnh cấp 11-12 và giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây đang tiến vào đất liên các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta.

Ông Trần Quang Năng - trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết hiện tại cơn bão này mới vào Biển Đông nên trung tâm đang tập trung theo dõi hướng đi, cấp độ của bão. Chưa thể nhận định được nguyên nhân suy yếu và cấp độ bão khi vào đất liền. 

Ông Năng nói: "Sau khi bão tới Hoàng Sa sẽ có các thông tin tiếp theo, bà con cần chú ý theo dõi để có hướng phòng tránh".

  Đường đi của bão mới nhất - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đường đi của bão mới nhất - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết bão số 8 sau khi đi qua quần đảo Hoàng Sa sẽ đi quét qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có thể vào khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Nguyên nhân suy yếu được cho là do khi vào khu vực thềm lục địa, đáy biển sẽ nông hơn ma sát nhiều sẽ làm bão yếu đi và do nguồn năng lượng nuôi dưỡng là nhiệt độ và độ ẩm bị mất dần.

Bà Lan nói: "Hiện tại không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Ban đầu bão dự báo bị không khí lạnh đẩy lệch dần xuống Nam nhưng do thời điểm bão vào thì không khí lạnh không đủ mạnh để làm lệch hướng bão. Tuy nhiên không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ mặt biển giảm, độ ẩm giảm, đây là hai nguồn năng lượng khiến bão mạnh lên hay yếu đi".

Theo bà Lan, thời điểm bão số 8 vừa vào đất liền có thể sẽ xuất hiện một cơn bão khác vượt qua Philippines vào Biển Đông trở thành bão số 9, vì vậy tàu bè trên biển không nên chủ quan trong giai đoạn này.

Thanh Mai

Bão số 8 di chuyển vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 11

Bão số 8 di chuyển vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 11

Hồi 13h ngày (20/10), vị trí tâm bão ở khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.