Sau hơn một tháng tranh tài, World Cup 2026 chỉ còn lại bốn đội góp mặt ở vòng bán kết gồm Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Argentina. Đáng chú ý, đây cũng chính là bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trước khi giải đấu khởi tranh, cho thấy các ứng viên hàng đầu đều đã thể hiện đúng đẳng cấp.
![]() |
| Vòng bán kết World Cup 2026 thực sự đã quy tụ bốn "ông lớn" của bóng đá thế giới gồm Argentina, Pháp, Tây Ban Nha và Anh |
Ở thời điểm cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, giới chuyên môn cũng bắt đầu đưa ra những đánh giá về khả năng đăng quang của từng đội.
Trong bảng xếp hạng mới nhất của CBS Sports, Argentina, đội đang giữ cúp vàng thế giới lại bị xếp cuối cùng, trong khi Tây Ban Nha mới là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay.
4. Argentina
Việc Argentina chỉ đứng thứ tư được xem là bất ngờ lớn nhất. Theo CBS Sports, hành trình vào bán kết của đoàn quân HLV Lionel Scaloni không hề dễ dàng.
Đội bóng Nam Mỹ hai lần phải bước vào hiệp phụ ở vòng knock-out, còn ở trận đấu còn lại cũng chỉ tránh được 30 phút đá thêm nhờ ghi liên tiếp ba bàn thắng ở những phút cuối.
Lionel Messi tiếp tục là điểm tựa lớn nhất khi gần như trận nào cũng ghi dấu ấn bằng bàn thắng hoặc kiến tạo. Tuy nhiên, chiến thắng trước Thụy Sĩ ở tứ kết lại mang đến tín hiệu tích cực khi Julian Alvarez, Alexis Mac Allister và Lautaro Martinez cùng lập công trong ngày Messi không ghi bàn.
![]() |
| Sức mạnh lớn nhất của Argentina nằm ở tinh thần tập thể |
Dù vậy, CBS Sports cho rằng Argentina không thể tiếp tục phụ thuộc vào siêu sao 39 tuổi nếu muốn bảo vệ chức vô địch. Khi đối đầu những đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như Pháp hay Anh, việc chỉ trông chờ vào Messi sẽ khiến họ gặp nhiều rủi ro.
Ngoài ra, Argentina vẫn còn không ít vấn đề cần giải quyết. Rodrigo De Paul chưa tạo được sức ảnh hưởng như kỳ vọng ở tuyến giữa, trong khi hai hành lang biên nhiều lần để lộ khoảng trống. Đây là điểm yếu có thể bị khai thác nếu họ phải chạm trán những cầu thủ giàu tốc độ như Bukayo Saka hay Anthony Gordon.
3. Anh
Đứng trên Argentina là tuyển Anh. Trước giải, Harry Kane được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu và tiền đạo này đã đáp lại bằng 6 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Tuy nhiên, giai đoạn knock-out lại chứng kiến Jude Bellingham nổi lên như ngôi sao sáng nhất khi liên tiếp lập cú đúp, cân bằng thành tích ghi bàn của người đàn anh.
Theo CBS Sports, chính sự kết hợp giữa Kane và Bellingham đã giúp tuyển Anh duy trì sức mạnh dù phải đối mặt với nhiều tổn thất về lực lượng. Trung vệ Jarell Quansah vẫn bị treo giò, Jordan Henderson chấn thương, trong khi Reece James chỉ vừa trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu.
Xét về các chỉ số chuyên môn như bàn thắng kỳ vọng (xG) và bàn thua kỳ vọng (xGA), Anh là đội có thông số thấp nhất trong bốn đội còn lại. Tuy nhiên, thống kê này phần nào bị ảnh hưởng bởi trận đấu họ phải chơi thiếu người trước Mexico.
Dẫu vậy, "Tam sư" vẫn được đánh giá đủ khả năng tạo nên bất ngờ và đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết World Cup kể từ chức vô địch năm 1966.
2. Pháp
Ở vị trí thứ hai là tuyển Pháp. Kylian Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ bùng nổ khi ghi 8 bàn thắng, ngang bằng Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới. Bên cạnh đó, Ousmane Dembele cũng đã có 5 bàn thắng và 2 kiến tạo, còn Michael Olise sở hữu 5 đường chuyền thành bàn.
![]() |
Khác với hình ảnh thực dụng quen thuộc dưới thời Didier Deschamps, tuyển Pháp tại World Cup 2026 đang trình diễn thứ bóng đá tấn công hiệu quả với nhiều phương án ghi bàn. Ngay cả những cầu thủ dự bị như Bradley Barcola hay Desire Doue cũng tạo ra dấu ấn mỗi khi được trao cơ hội.
Tuy nhiên, CBS Sports cho rằng tuyến giữa vẫn là điểm khiến người hâm mộ Pháp phải lo lắng. Nếu Aurelien Tchouameni chưa thể trở lại với thể trạng tốt nhất, Les Bleus sẽ gặp nhiều khó khăn trước hàng tiền vệ giàu khả năng kiểm soát của Tây Ban Nha.
1. Tây Ban Nha
Theo CBS Sports, Tây Ban Nha mới là đội có nhiều cơ hội nâng cao chiếc cúp vàng năm nay nhất.
Điều đáng chú ý là đoàn quân của HLV Luis de la Fuente chưa cần chơi với phong độ cao nhất nhưng vẫn kiểm soát tốt hầu hết các trận đấu trên hành trình vào bán kết.
Hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, trong khi Mikel Oyarzabal đã trở thành nguồn cung cấp bàn thắng chủ lực với 4 pha lập công. Lamine Yamal chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng, nhưng khả năng tạo đột biến của ngôi sao trẻ này vẫn luôn là mối đe dọa với mọi hàng thủ.
Điểm khác biệt lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở tuyến giữa. Bộ đôi Rodri và Pedri giúp đội bóng kiểm soát nhịp độ trận đấu, hạn chế tối đa các pha phản công và duy trì thế trận áp đảo.
Không chỉ vậy, HLV De la Fuente còn sở hữu chiều sâu đội hình đáng nể, đặc biệt là "siêu dự bị" Mikel Merino, cầu thủ có thể thi đấu cả ở hàng tiền vệ lẫn tiền đạo.
Theo CBS Sports, chính khả năng kiểm soát thế trận, sự cân bằng giữa công và thủ cùng chiều sâu lực lượng vượt trội đã giúp Tây Ban Nha vượt qua Pháp để trở thành ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026, bất chấp việc phía trước vẫn còn hai thử thách rất lớn ở bán kết và chung kết.
Nguồn: Cbssports

















Vì sao đến 2026 Messi mới được đối đầu với đội tuyển Anh?
Messi háo hức đối đầu tuyển Anh: "Đây là lần đầu tôi đấu với họ, đó là một trận đấu đặc biệt"
Không đá trận nào, mỹ nam đẹp nhất thế giới vẫn đọ độ hot với Messi và Haaland trên sân vận động 75K chỗ
Lionel Messi - Từ cậu bé không thể lớn, đến huyền thoại World Cup
Loạt hình xăm của Messi: Mỗi nét mực mỗi chương cuộc đời, một lá bài may mắn yểm trên ống đồng
Cùng chuyên mục
Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.800 ca bệnh dương tính với virus nguy hiểm
Lộ ảnh ngọc nữ showbiz bên chồng thiếu gia tập đoàn, nghi vấn đang mang thai lần 2
Khi “Ma Bư làng bóng” Erling Haaland mặc Dior
Cuộc chiến tranh giành gia sản của Từ Hy Viên: Chồng Hàn muốn cướp trắng tài sản thừa kế của 2 con riêng?
Top 3 con giáp nên mặc màu đỏ vào mùng 1 tháng 6 Âm lịch để thu hút vận may
Cuối tháng 6, sân bay Pháp ghi nhận một máy lạ của Vietjet