Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức kết thúc cách ly từ 0h ngày 8/8

Bệnh viện C Đà Nẵng là nơi phát hiện ca mắc COVID-19 là các bệnh nhân 416, 420, 445 trong đợt dịch thứ 2 tại Đà Nẵng.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đà Nẵng đã quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với Bệnh viện C vào 0h ngày 8/8 để tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Bệnh viện C cũng như Ban giám đốc đã họp bàn và đưa ra bản thảo chi tiết trong đó có việc phân luồng bệnh nhân theo quy định; bệnh nhân ngoại trú, bệnh nhân cấp cứu đều có lối đi riêng. Bệnh viện C Đà Nẵng đã thực hiện cách ly y tế đủ 14 ngày, đáp ứng đủ các yêu cầu như quy định của Bộ Y tế. Bệnh viện C cũng đã tiến hành tổng vệ sinh toàn bệnh viện. 

 Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức được dỡ bỏ cách ly sau 14 ngày. Ảnh: Hữu Long
 Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức được dỡ bỏ cách ly sau 14 ngày. Ảnh: Hữu Long
Ảnh: Hữu Long
Ảnh: Hữu Long

BSCK2 Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C nói: “Bệnh viện C được giải tỏa điều chúng tôi nghĩ đến là các đồng nghiệp của mình, những cán bộ y tế đang ở tuyến đầu căng mình chống dịch cũng như thực hiện gánh vác trách nhiệm khám chữa bệnh cho người dân. 

Cán bộ y tế chúng tôi đã sẵn sàng bắt tay ngay vào công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cần phải nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình và tập trung ngay vào công tác chuyên môn để phục vụ nhân dân tốt nhất, “chia lửa” cho các đơn vị bạn”. 

Ảnh: Thuỳ Trang 
Ảnh: Thuỳ Trang 
 Nhiều bệnh nhân dù không được ra cổng chung vui nhưng cũng đứng ở các phòng bệnh cùng đón giờ phút bệnh viện được dỡ bỏ cách ly. Ảnh: Hữu Long
 Nhiều bệnh nhân dù không được ra cổng chung vui nhưng cũng đứng ở các phòng bệnh cùng đón giờ phút bệnh viện được dỡ bỏ cách ly. Ảnh: Hữu Long

Trong Bệnh viện C Đà Nẵng có khoảng 1.018 người, trong đó có 365 nhân viên, tất cả được xét nghiệm lần 2, đều cho kết quả âm tính. 

Bệnh viện C sẽ sử dụng các cán bộ y tế hiện nay đang ở trong bệnh viện và đã được cách ly 14 ngày nay. Còn trên 300 nhân viên ở bên ngoài đã được tiến hành xét nghiệm 2 lần và hầu hết đều có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ còn một số mẫu đang đợi kết quả. 

Khu vực đường Ngô Gia Tự, dẫn vào cổng bệnh viện này vẫn bị rào chắn.
Khu vực đường Ngô Gia Tự, dẫn vào cổng bệnh viện này vẫn bị rào chắn.

Dù cổng BV C Đà Nẵng đã được mở sau 14 ngày bị phong tỏa, tuy nhiên khu vực đường Ngô Gia Tự, dẫn vào cổng bệnh viện này vẫn bị rào chắn.Đây là một trong những động thái thể hiện sự cẩn thận trong công tác phòng chống dịch tại TP Đà Nẵng. 

Thanh Mai

Một người sống cùng tòa nhà với bệnh nhân 714 đã bỏ trốn, không thực hiện cách ly

Một người sống cùng tòa nhà với bệnh nhân 714 đã bỏ trốn, không thực hiện cách ly

Người đàn ông 60 tuổi đi làm ở bệnh viện về nhà sáng sớm thấy khu chung cư bị phong tỏa đã lập tức bỏ trốn, không khai báo y tế.