Một người sống cùng tòa nhà với bệnh nhân 714 đã bỏ trốn, không thực hiện cách ly

Người đàn ông 60 tuổi đi làm ở bệnh viện về nhà sáng sớm thấy khu chung cư bị phong tỏa đã lập tức bỏ trốn, không khai báo y tế.

Ông Trần Thế Cương - bí thư Quận ủy, chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết ngay sau khi xác định bệnh nhân số 714, quận đã rà soát những trường hợp F1, F2 và phong tỏa nơi ở của bệnh nhân là chung cư có 98 người sinh sống. 

Từ 17h30 ngày 5/8 đến nay, quận Bắc Từ Liêm đã bố trí 2 chốt trực 24/24h gồm công an, tổ y tế, dân phố để thực hiện cách ly khu vực ngõ 4, phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Cho đến sáng 6/8 phát hiện 2 người có biểu hiện ho, đau họng nên đã lấy mẫu chuyển cho CDC Hà Nội xét nghiệm. 

Một người sống cùng tòa nhà với bệnh nhân 714 đã bỏ trốn, không thực hiện cách ly

Đặc biệt có 1 người đàn ông khoảng 60 tuổi sống cùng tòa nhà với bệnh nhân 714 khi đi làm về lúc 5h30 sáng 6/8 thấy khu vực bị phong tỏa đã không khai báo mà bỏ trốn. "Chúng tôi đã báo với lãnh đạo bệnh viện thông báo cho người này quay trở lại cách ly nhưng chưa tìm được nên đang phối hợp các lực lượng để tìm kiếm" - ông Cương cho biết.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin, cơ quan y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe người dân trong khu vực phong tỏa 2 lần/ngày. 

Đến 15h ngày 6/8, quận Bắc Từ Liêm đã rà soát được 14 trường hợp F1, 160 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 714; 8 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 447, 1 trường hợp F2 của bệnh nhân 459. UBND quận đã thông báo cho các tổ chức, đoàn thể nghiêm túc thực hiện cách ly và tuyên truyền cho người dân thực hiện cách ly, không nên hoang mang. 

"Quận cũng chuẩn bị khẩu trang, nhu yếu phẩm để cung cấp cho người dân trong khu vực cách ly", ông Cương cho hay.

Thanh Mai

Hà Nội đã xác định 7 người đi cùng chuyến xe khách với bệnh nhân 620

Hà Nội đã xác định 7 người đi cùng chuyến xe khách với bệnh nhân 620

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển các mẫu đi xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, hiện chưa có kết quả.