Biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện ở Đức trước nước Anh

Truyền thông Đức đưa tin biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở nước này từ tháng 11.

Tờ Die Welt ngày 28/12 đưa tin rằng các bác sĩ đã nhận diện được biến thể VUI-202012/01 trong mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân COVID-19 cao tuổi là người sau này đã tử vong.

Die Welt dẫn nguồn Sở Y tế tại bang Lower Saxony cho biết các chuyên gia tại Trường Y Hannover đã xác định được biến thể này trên mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân. Bệnh viện Berlin Charite cũng xác nhận thông tin này.

 Nhân viên y tế tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Berlin (Đức). Ảnh: Reuters
 Nhân viên y tế tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Berlin ( Đức ). Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters cho biết biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng tại Anh và truyền nhiễm nhanh hơn những loại đang có. Thông tin về biến thể này xuất hiện tại Anh từ giữa tháng 12.

Bang Baden-Wuerttemberg (Đức) trong tuần trước thông báo đã phát hiện biến thể mới trong một người mắc COVID-19 bay từ Anh tới Frankfurt vào ngày 20/12.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến ngày 29/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Đức là trên 1,67 triệu trường hợp và số ca tử vong đã tăng lên 31.176 trường hợp. Tuy nhiên, sau khi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được áp đặt trong hơn 10 ngày qua, số ca lây nhiễm đã giảm rõ rệt.

Trong bối cảnh đang là dịp nghỉ lễ và số ca có thể tăng trở lại sau thời gian này, giới chức Đức đang hoài nghi việc có thể nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch sau ngày 10/1/2021. 

Chánh Văn phòng Phủ thủ tướng Đức Helge Braun cho biết cuộc gặp trực tuyến của lãnh đạo Chính phủ và các bang vào ngày 5/1 tới chưa thể đánh giá được chính xác tình hình dịch bệnh, do vậy các biện pháp phòng chống dịch hiện tại có thể vẫn tiếp tục được áp dụng sau thời điểm 10/1. Trong khi đó, lãnh đạo một số bang như Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Saarland,... bày tỏ khả năng duy trì các biện pháp chống dịch hiện đang được áp dụng.

Về thông tin tiêm vaccine COVID-19 , sau hai ngày triển khai tiêm vaccine do công ty BioNTech của Đức và Pfizer của Mỹ hợp tác bào chế, đến nay đã có trên 18.400 người ở Đức được tiêm phòng, trong đó trên 10.000 người ở các viện dưỡng lão. Dự kiến tới cuối năm sẽ có khoảng 1,3 triệu liều vaccine được chuyển giao cho các điểm tiêm chủng ở Đức.

(Nguồn: TTXVN)

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương