Máy bay được phát triển tại công ty JSC Tupolev, ưu tiên thiết kế được tập trung vào trang bị vũ khí tầm xa và làm cho máy bay khó bị phát hiện.

Hình dáng kỹ thuật của PAK DA đã được phê duyệt sau một loạt các thử nghiệm để xác định khả năng tránh bị radar phát hiện, cũng như dựa trên kết quả các thử nghiệm về tính năng khí động học.
"Công tác thiết kế - thử nghiệm theo chương trình đang ở giai đoạn thiết kế chi tiết, việc chế tạo các nguyên mẫu máy bay ném bom tiên tiến đang được tiến hành", Sputnik đưa tin, dẫn thông tin được tổ hợp công nghiệp - quân sự cung cấp.
Nguồn tin cho biết loại máy bay ném bom mới sẽ được chế tạo theo sơ đồ khí động học "cánh bay", có tốc độ cận âm và thời gian bay dài. Ngoài ra, nó sẽ chỉ sử dụng vũ khí lắp đặt trong khoang máy bay, bao gồm cả tên lửa siêu thanh.
“Dự kiến máy bay ném bom loại mới này có thể điều khiển các nhóm máy bay không người lái và có khả năng sử dụng được tất cả các loại tên lửa thuộc lớp "không-đối-không”, nguồn tin thông báo.
Máy bay ném bom mới dự kiến sẽ được biên chế cho quân đội vào năm 2027. Nó được kỳ vọng sẽ thay thế loại máy bay mang tên lửa Tu-95MS trong Lực lượng không quân vũ trụ của Nga.
(Tham khảo từ Sputnik)











Cùng chuyên mục
Triển khai 1.458 nhiệm vụ khoa học công nghệ trên cả nước
Thêm 53 tiêu chuẩn quốc gia thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Ra mắt tòa tháp căn hộ cuối cùng tại Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà
Xe gia đình VF MPV 7 gây sốt, khách lái thử tấm tắc khen "ngon" hơn xe xăng cùng tầm giá
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao
“Bộ sưu tập” phải thử ở Phú Quốc trong hai kỳ nghỉ lễ tháng 4