Brazil ghi nhận số vụ ly hôn kỷ lục vì dịch Covid-19

Thống kê còn chỉ ra, tháng 10 đã chứng kiến ​​số vụ ly hôn hàng tháng cao nhất với hơn 7.600 vụ trên khắp Brazil.

Trường đại học Công chứng quốc gia Brazil đã đưa ra một thống kê cho thấy nước này đã ghi nhận số vụ ly hôn kỷ lục trong nửa cuối năm 2020. Theo phân tích, các cặp vợ chồng trở nên căng thẳng và mâu thuẫn ngày càng nhiều sau một thời gian dài ở nhà vì đại dịch COVID-19.

Brazil ghi nhận số vụ ly hôn kỷ lục vì dịch Covid-19

Cụ thể Brazil đã ghi nhận 43.859 vụ ly hôn trong 6 tháng cuối năm 2020, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thống kê, tháng 10 đã có số vụ ly hôn hàng tháng cao nhất với hơn 7.600 vụ trên khắp Brazil. Dù vậy các chuyên gia cho rằng, trong thời gian đất nước bị giãn cách, hạn chế nghiêm ngặt, một công cụ đăng ký ly hôn trực tuyến được triển khai có thể làm tăng số lượng, vì các cặp đôi nhận thấy việc chính thức ly thân dễ dàng hơn.

Thanh Mai

Thủ tướng chỉ thị Hà Nội, TP.HCM thu hồi xe cũ nát

Thủ tướng chỉ thị Hà Nội, TP.HCM thu hồi xe cũ nát

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ra chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.